Việt Nam chi gần 14 tỉ USD nhập máy tính, hàng điện tử

Tăng gần 18% so cùng kỳ, gần 2,1 tỉ USD, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tính đến ngày 15.4 đạt con số ấn tượng.

Nhập khẩu linh kiện điện tử, máy vi tính... tăng 2,1 tỉ USD so cùng kỳ - Ảnh: Ngọc Sơn

Trong 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 10 tỉ USD của cả nước tính từ đầu năm đến ngày 15.4, có nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, với kim ngạch 13,856 tỉ USD, tăng gần 2,1 tỉ USD so với cùng kỳ 2018, tương đương tốc độ tăng trưởng 17,8%.

Với số liệu này, nhóm hàng nói trên chiếm hơn 20% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước tính đến 15.4.

Xét về thị trường, Hàn Quốc là thị trường cung cấp máy vi tính, linh kiện điện tử cho Việt Nam lớn nhất với kim ngạch 4,57 tỉ USD. Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với 2,77 tỉ USD, tăng 71%. Thứ 3 là thị trường Đài Loan với 1,16 tỉ USD, tăng hơn 38%...

Nhóm hàng nhập khẩu trên 10 tỉ USD thứ 2 theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với kim ngạch 10,11 tỉ USD. Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến ngày 15.4, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 67,924 tỉ USD.

Điều đáng lưu ý là Hàn Quốc vừa là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng máy vi tính, linh kiện điện tử… cho thị trường Việt Nam, ở chiều ngược lại, xứ sở kim chi cũng là thị trường nhập khẩu nhóm hàng này lớn đứng thứ 2, sau Trung Quốc. Tính hết tháng 3, kim ngạch nhập từ Trung Quốc nhóm hàng máy vi tính… đạt 3,21 tỉ USD, từ Hàn Quốc đạt 1,56 tỉ USD, từ Nhật Bản đạt 1,13 tỉ USD…

Lam Nghi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/viet-nam-chi-gan-14-ti-usd-nhap-may-tinh-hang-dien-tu-1074136.html