Việt Nam chi gần 124 triệu USD nhập khẩu ô tô trong nửa đầu tháng 7

Trong nửa đầu tháng 7/2019 có 6.096 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam với tổng trị giá đạt gần 124 triệu USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 7/2019 có 6.096 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam với tổng trị giá đạt gần 124 triệu USD.

Lượng xe được nhập về Việt Nam vẫn chủ yếu được nhập từ các thị trường Thái Lan, Indonesia...

Lượng xe được nhập về Việt Nam vẫn chủ yếu được nhập từ các thị trường Thái Lan, Indonesia...

Về chủng loại, trong nửa đầu tháng 7/2019, số lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống được nhập khẩu về Việt Nam đạt 4.643 xe với trị giá khoảng 82,6 triệu USD. Còn nếu cộng dồn từ đầu năm 2019, số lượng xe từ 9 chỗ ngồi chở xuống đạt 59.515 xe với trị giá 1,139 tỉ USD.

Còn phân khúc xe tải (và bán tải) đạt 1.276 xe với trị giá 28,8 triệu USD. Như vậy, kể từ đầu năm 2019, các doanh nghiệp ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 81.469 xe với trị giá đạt 1,8 tỉ USD.

Cũng trong nửa đầu tháng 7/2019, thị trường Việt Nam đã chi 206,3 triệu USD để nhập khẩu phụ tùng/linh kiện ôtô. Cùng với đó là khoảng 37,9 triệu USD để nhập khẩu xe máy cùng linh phụ kiện, phụ tùng phục vụ lắp ráp trong nước./.

Gia Linh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/oto-xe-may/viet-nam-chi-gan-124-trieu-usd-nhap-khau-o-to-trong-nua-dau-thang-7-936433.vov