Việt Nam chỉ còn 15 bệnh nhân mắc Covid-19

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, từ 6h đến 18h ngày 3-7, nước ta không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. 78 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca mắc trong cộng đồng.

Tính đến 18h hôm nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 8.859 người, trong đó có 120 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 7.040 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 355 ca mắc Covid-19 tại nước ta, có 340 người được điều trị khỏi (chiếm 95,8%). 15 bệnh nhân còn lại đang điều trị ở các cơ sở y tế cơ bản có sức khỏe ổn định, trong đó có 3 ca âm tính lần hai với vi rút SARS-CoV-2.

Theo Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) đã hồi phục toàn diện và được hội chẩn quốc gia vào sáng 3-7. Hội đồng quyết định bệnh nhân đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn và hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phối hợp với đại diện của cơ quan bảo hiểm ủy quyền để làm các thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

Sau hơn 100 ngày điều trị, bệnh nhân từ cân nặng hơn 100kg đã giảm xuống còn 81kg. Nam phi công hiện chỉ còn dùng thuốc kiểm soát huyết áp và thuốc chống đông máu. Bệnh nhân không cần cách ly và đã có giấy xác nhận hết SARS-CoV-2.

Bệnh nhân có thể hồi hương vào ngày 12-7 theo đề nghị của Đại sứ quán Anh. Từ nay đến ngày 12-7, bệnh nhân còn 9 ngày cần tiếp tục tập luyện, phục hồi chức năng để bảo đảm sinh hoạt bình thường trong ăn uống, di chuyển; vệ sinh khi di chuyển bằng đường hàng không.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/971752/viet-nam-chi-con-15-benh-nhan-mac-covid-19