Việt Nam chi 1,1 tỉ USD nhập khẩu ô tô trong tháng 10

Trong 10 tháng đầu năm 2018, cả nước đã nhập khẩu 50.767 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên số thu ngân sách của ngành Hải quan từ mặt hàng này lại giảm mạnh.

Con số 1,1 tỷ USD chi cho nhập khẩu ô tô đã được Tổng cục Hải quan đưa ra trong thống kê công bố ngày 9/11/2018. Số tiền này được chi vào 11 thị trường nhập khẩu ô tô truyền thống lần lượt là: Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc, Anh, Ấn Độ, Pháp, Canada.

Trong đó, tính về số lượng, ô tô nhập khẩu từ thị trường Thái Lan giữ vị trí đầu bảng (với 36.659 xe). Thị trường cung cấp ô tô lớn thứ hai cho Việt Nam là Indonesia (chiếm 10.314 xe). Nằm ở vị trí cuối bảng là Pháp (với 39 xe) và Canada (với 21 xe).

Nếu tính về giá trị của một chiếc xe nhập khẩu, ô tô nhập từ Thái Lan có giá khá thấp, chỉ 19.858 USD/chiếc (tương đương khoảng 461 triệu đồng/xe), chưa thuế. Trong khi đó xe nhập khẩu từ thị trường Pháp có giá lên tới 105.000 USD (khoảng 2,4 tỷ đồng/xe), cao gấp hơn 5 lần so với xe nhập từ Thái Lan.

Chi 1,1 tỉ nhập ô tô, số thu ngân sách Hải quan Việt Nam sụt giảm mạnh

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2018 số thu ngân sách nhà nước có tăng 20% so với tháng 9. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ chính sách, số thu ngân sách của ngành Hải quan vẫn sụt giảm mạnh, nhất là từ mặt hàng ô tô.

Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, trong 10 tháng 2018, đơn vị đã giảm thu ngân sách khoảng 13.000 tỷ đồng. Trong đó, giảm thu 8.000 tỷ đồng từ các dòng thuế của 11 Hiệp định FTA; giảm thu từ mặt hàng ô tô nhập khẩu theo Nghị định 116 khoảng 3.600 tỷ đồng và giảm thu từ mặt hàng xăng dầu là 1.400 tỷ đồng.

Tiến Nguyễn

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/oto-xe-may/201811/viet-nam-chi-11-ti-usd-nhap-khau-o-to-trong-thang-10-619263/