Đăk Nông thực hiện cách ly tất cả những người về từ TP.HCM

Từ hôm nay (9/2), tỉnh Đăk Nông sẽ thực hiện cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp người dân từ TP.HCM về địa phương.

Đây là một nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 751 về việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công văn của UBND tỉnh Đăk Nông nêu rõ, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm thông điệp 5K, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, khai báo y tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại chốt Cai Chanh, người dân được đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế.

Tại chốt Cai Chanh, người dân được đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế.

Các địa phương tiến hành cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp người dân trở về hoặc đến từ TP. HCM từ ngày 9/2/2021, thời gian cách ly tối đa 14 ngày. Các trường hợp khác liên quan đến các ổ dịch thực hiện cách ly y tế đúng theo quy định.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân hạn chế tối đa việc tập trung đông người; tăng cường thông tin về tình hình dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà…, các cơ quan chuyên môn Đăk Nông phải rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết (nhân lực, vật tư, sinh phẩm, công cụ, phương tiện, bệnh viện dã chiến) để sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh, kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

UBND tỉnh Đăk Nông cũng chỉ đạo tiếp tục duy trì 24/24h hoạt động của Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại Cai Chanh, xã Đắk Ru, huyện Đăk Rlấp, để kiểm soát chặt chẽ lượng người về từ các tỉnh phía Nam.

Sau khi khai báo y tế, người dân được lực lượng cảnh sát giao thông Đăk Nông phát nước uống, khăn lạnh, đổi mũ bảo hiểm chất lượng.

Trước đó, trong cuộc họp ngày hôm qua (8/2), Thường trực Tỉnh ủy Đăk Nông đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là nhưng cũng hết sức bình tĩnh. Tỉnh thống nhất với đề xuất ngừng tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động văn nghệ, lễ hội dịp năm mới; đồng ý cho học sinh nghỉ học thêm 3 ngày, đến hết ngày 21/2 (mùng 10 Tết Nguyên đán) và chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Tính đến 9/2, Đăk Nông chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh đang có hơn 2.000 trường hợp thực hiện cách ly, gồm 7 người cách ly tại cơ sở y tế; 94 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung; số còn lại thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Đăk Nông đã lấy hơn 290 mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính./.

Minh Huệ/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dak-nong-thuc-hien-cach-ly-tat-ca-nhung-nguoi-ve-tu-tphcm-836581.vov