Việt Nam cần gấp đôi số người hiến máu mới đủ mức dự trữ

Hiện có một trong 100 người Việt Nam tình nguyện hiến máu, trong khi để đạt được an toàn dự trữ máu, tỷ lệ cần thiết phải là 2%.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một quốc gia muốn đạt chuẩn an toàn về dự trữ máu cần có ít nhất 2% dân số tham gia hiến máu. Độ tuổi hiến máu theo quy định từ 18-60. Tuy nhiên ở Việt Nam, phần lớn người tham gia hiến máu là thanh niên, sinh viên tuổi 18-25.

Các học viên tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật đỏ ngày 6/1, Ảnh: Bùi Thuấn.

"Gánh nặng nhu cầu an toàn máu của đất nước 90 triệu dân đè trên vai nửa triệu sinh viên", Trung tướng Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ trong một sự kiện tập hợp những người làm công tác hiến máu, chiều 17/1.

Theo WHO, thế giới hiện có khoảng 112,5 triệu người hiến máu. Mỗi năm có hàng triệu người được cứu sống nhờ truyền máu và các chế phẩm máu. Tuy nhiên, WHO nhận định thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc bảo đảm nguồn máu ổn định, thiếu hụt các đơn vị máu an toàn, tỷ lệ hiến máu thấp, các chiến dịch vận động và cơ chế khuyến khích người hiến máu tình nguyện không đủ.

Khoảng 71 nước thu gom trên 50% nguồn máu từ người hiến máu thay thế và người bán máu. 67 nước ghi nhận chỉ có 10 người hiến máu trên 1.000 dân, chủ yếu là các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình. Thế giới cũng đối mặt với mối lo dân số già đi khiến số lượng người hiến máu giảm.

Tại Việt Nam, năm 2008 Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thành lập, cả nước có 676 câu lạc bộ hiến máu với hơn 21.300 thành viên. Đến nay có hơn 3.363 câu lạc bộ hiến máu với 135.000 thành viên. Nhiều "ngân hàng máu sống" được thành lập ở các vùng sâu và huyện đảo như Trường Sa, Phú Quốc, Lý Sơn, Phú Quý, Cồn Cỏ, Cát Bà.

Thách thức của Việt Nam là cần vận động để tăng tỷ lệ người hiến máu và ở nhiều độ tuổi.

Năm 2018 cả nước có trên 1,4 triệu lượt người hiến máu, đáp ứng hơn 75% nhu cầu máu cho điều trị. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vận động hơn 6.600 lượt người hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 4,5 triệu ml máu.

"Những đơn vị máu có chất lượng đã giúp bệnh viện ổn định nguồn máu, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị và phát triển kỹ thuật", Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói.

Nguồn VNE

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/viet-nam-can-gap-doi-so-nguoi-hien-mau-moi-du-muc-du-tru_n45318.html