Phú Yên dò từng cánh đồng, từng nhánh sông tìm 5 người còn mất tích

Ngày 2/12, mực nước lũ tại tỉnh Phú Yên đã rút nhanh, chính quyền, lực lượng chức năng, nhân dân nhanh chóng trở về nơi ở cũ, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Các địa phương huy động người và phương tiện tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

Ngôi nhà của bà Đỗ Thị Nở (44 tuổi), ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa vắng vẻ, chỉ có vài đứa trẻ tha thẩn cùng mấy người hàng xóm nơi hiên nhà. Bà Nở bị lũ cuốn trôi cách đây 3 ngày. Hai bàn thờ tạm đã dựng vội trước sân nhà và nơi bà bị nạn. Những người thân trong gia đình cùng bà con lối xóm, lực lượng chức năng huyện Phú Hòa vẫn đang kiên trì dò tìm thi thể bà khắp các xứ đồng trong xã.

Ông Đỗ Ngọc Ấn, bố đẻ bà Nở cho biết, bà là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh rất khó khăn. Bà Nở mưu sinh bằng nghề bán cơm để nuôi con, nuôi cháu.

Chiều 30/11, nước lũ đang lên cao, khi từ khu chăn nuôi về nhà bà Nở bị nước cuốn. Mấy ngày qua, lực lượng địa phương, hàng xóm cố gắng tìm kiếm, nhiều người mệt lả nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Người thân, chính quyền vẫn đang tìm kiếm người dân mất tích ở huyện Phú Hòa.

Người thân, chính quyền vẫn đang tìm kiếm người dân mất tích ở huyện Phú Hòa.

Ngày 2/12, nước rút dần, đàn ông trong xóm nắm tay nhau, đi dọc các cánh đồng chỉ mong sớm tìm thấy thi thể bà Nở. Ông Đỗ Ngọc Ẩn, bố bà Nở thổn thức: “Người ta cứu nhưng cứu không lại vì nước trôi nhanh quá. Các lực lượng đã tìm kiếm 3 ngày nay mà không thấy. 40-50 người đã cùng đi tìm con tôi”.

Đợt mưa lũ vừa qua đã làm gần 3.000 ngôi nhà ở tỉnh Phú Yên ngập sâu gần 1 mét, nhiều nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Hơn 2.200 héc ta hoa màu, lúa mùa, cây trồng của người dân bị thiệt hại, gần 600 gia súc bị nước lũ cuốn trôi. Hôm nay, tại các khu dân cư, mọi người tranh thủ nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó để sớm ổn định cuộc sống. Trong bùn đất, nhiều người cố nhặt nhạnh những vật dụng còn sót lại để sử dụng.

Bà Trần Thị Tư làm nghề buôn bán ở thôn Định Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên lo lắng, Tết đã đến rất gần, gia đình cố gắng dọn dẹp hồ sơ, giấy tờ để tiếp tục buôn bán, kinh doanh.

Ngày 2/12, các cấp chính quyền địa phương tỉnh Phú Yên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các gia đình có người chết, mất tích, bị thương trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời, khẩn trương triển khai kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt. Mặt khác, quán triệt mọi người không được chủ quan, mất cảnh giác, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Người dân Phú Yên nhặt nhạnh những gì sót lại sau mưa, lũ.

Hiện, điện, nước, giao thông là những lĩnh vực được ưu tiên khôi phục nhằm sớm ổn định đời sống người dân. Ông Huỳnh Quốc Long. Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên cho biết, khoảng 1/4 số khách hàng bị mất điện, giảm gần nửa phụ tải. Ngày 2/12, các chi nhánh điện lực khẩn trương kiểm tra, khôi phục cấp lại điện cho người dân: “Tại các Chi nhánh điện lực đều có lực lượng đầy đủ, các đơn vị tự thực hiện để đảm đương cấp điện trở lại. Với số lượng ngã đổ, các điện lực sẽ đảm bảo khôi phục cấp điện 100% trong ngày 2/12. Cơ bản cấp điện lại chỉ còn vùng trũng thấp. Các khó khăn đơn vị đã tự thực hiện khắc phục được, không có vấn đề gì”./.

Thái Bình /VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/phu-yen-do-tung-canh-dong-tung-nhanh-song-tim-5-nguoi-con-mat-tich-909037.vov