Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng

Việt Nam luôn mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và lực lượng quân đội hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, sáng 31/10, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã dự lễ đón chính thức do Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia (QĐHG) Vương quốc Campuchia chủ trì. Cùng tham dự có đồng chí Vũ Quang Minh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

 Quang cảnh hội đàm.

Quang cảnh hội đàm.

Ngay sau lễ đón Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu trong hội đàm, Đại tướng Vong Pisen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, công tác lần này của Thượng tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu tại Campuchia.

Đại tướng Vong Pisen bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đã không tiếc công sức, máu xương giúp đỡ Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot; giúp đào tạo nguồn nhân lực cho Quân đội nhân dân Việt Nam Campuchia; góp phần quan trọng nâng cao sức chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam Campuchia ngày càng lớn mạnh.

Hai bên cùng đánh giá cao việc hợp tác có hiệu quả giữa quân đội hai nước, như: Trao đổi đoàn quân sự các cấp, phối hợp xây dựng đường biên, mốc giới an toàn, hòa bình và ngày càng phát triển; tìm kiếm quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia…

Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước nói chung và lực lượng quân đội hai nước nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thăm, động viên quân nhân Lữ đoàn 70.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Phan Văn Giang đã tới chào xã giao Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Thượng tướng Phan Văn Giang đã tới chào xã giao Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Đánh giá cao chuyến thăm của Thượng tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Tea Banh mong rằng qua chuyến thăm lần này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ gắn bó giữa quân đội hai nước, tạo dấu mốc và động lực để triển khai hiệu quả những nội dung mà hai bên đã trao đổi, thống nhất.

Đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, trước đó, Thượng tướng Phan Văn Giang đã đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và thăm Lữ đoàn 70; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại Vương quốc Campuchia./.

Văn Đỗ -Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/viet-nam-campuchia-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-973534.vov