Việt Nam - Campuchia: Sẵn sàng chiếm ngôi nhất bảng

Chiều tối nay 24-11, đội tuyển Việt Nam ra sân trận đấu cuối ở bảng A, gặp Campuchia trên sân Hàng Đẫy. Trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng với Myanmar, Việt Nam đang có lợi thế với quyền tự quyết nằm trên đôi chân của các cầu thủ.

Quang Hải (phải) tranh bóng với cầu thủ Myanmar trong trận hòa đáng tiếc hôm 20-11. Ảnh: Anh Huy

Hiện tại, cục diện bảng A rất căng thẳng khi Myanmar dẫn đầu với 7 điểm; Việt Nam đứng thứ hai (đồng 7 điểm) nhưng kém số bàn thắng; Malaysia đứng thứ 3 với 6 điểm, kế đến là Campuchia 3 điểm và Lào chót bảng chưa có điểm. Để có thể chiếm ngôi đầu bảng, điều kiện trước hết là đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Campuchia và Myanmar thua trước Malaysia. Khi đó, Việt Nam vào bán kết với vị trí đầu bảng, Malaysia đứng thứ hai và Myanmar bị loại. Trường hợp thứ hai, Myanmar cầm hòa Malaysia để giành suất vào bán kết, thì “những ngôi sao vàng” chỉ cần thắng nhẹ đội bóng xứ Chùa tháp cũng đủ chiếm ngôi nhất bảng. Trường hợp thứ ba, nếu Myanmar thắng Malaysia với cách biệt tối thiểu (và đương nhiên Malaysia bị loại), tuyển Việt Nam muốn nhất bảng thì phải thắng Campuchia với tỷ số đậm 3-0 trở lên. Bởi hiện tại, Việt Nam và Myanmar đồng điểm số, đồng hiệu số bàn thắng (+5), nhưng “Thiên thần trắng” xếp trên nhờ nhiều hơn số bàn thắng (7 so với 5). Theo quy định tại AFF Cup, trong trường hợp ngang bằng các chỉ số phụ trên sẽ xét tới đối đầu trực tiếp, điểm fair-play, đá luân lưu và bốc thăm.

“Cửa” duy nhất mà Việt Nam bị loại là thua Campuchia và Malaysia thắng Myanmar. Với phong độ hiện tại của các đội bóng, việc Malaysia đang trong thế chân tường giành chiến thắng trước Myanmar là hoàn toàn có thể xảy ra trên sân Bukit Jalil. Lối đá của Malaysia rất khó chịu và khi trở lại sân nhà họ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lại thêm, khả năng Việt Nam thua Campuchia trên sân Hàng Đẫy là rất khó xảy ra. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã trình diễn lối chơi khá hiện đại, vận hành nhịp nhàng tùy theo từng đối thủ. Không theo đuổi cách chơi kiểm soát bóng, lấn áp đối thủ, mà đa dạng, biến hóa, khiến đối thủ rất khó lường. Trận gặp Malaysia, các cầu thủ Việt Nam chơi phòng ngự, phản công sắc sảo, còn gặp Myanmar liên tục đẩy cao đội hình, phòng ngự từ xa, tổ chức tấn công dọc hai biên, lúc đánh thẳng vào trung lộ. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của các chân sút Việt lại tiếp tục trở thành vấn đề sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận hòa Myanmar. HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều việc phải làm với các học trò nếu muốn chinh phục đỉnh cao AFF Cup.

Đội bóng xứ Chùa tháp cũng đã có trận thắng đầu tiên tại AFF Cup, khi đánh bại Lào với tỷ số 3-1 ở lượt trận hôm 20-11. Trong đội hình của HLV Keisuke Honda, tiền đạo Chan Vathanaka vẫn cho thấy sự lợi hại với những pha bứt tốc độ cực nhanh. Chân sút từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại vòng loại ASIAN Cup hồi đầu năm nay được xem là “Messi của Campuchia”, có thể trở thành nỗi ám ảnh đối với các trung vệ bởi khả năng ghi bàn nhạy bén. Trong trận gặp Lào, Campuchia kiểm soát bóng vượt trội lên tới 80% và liên tục thực hiện các pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương và chính Chan Vathanaka là người mở tỷ số với một cú đánh đầu hiểm hóc.

Dù đã bị loại nhưng Campuchia cho thấy sự khát khao chiến thắng và có thể gây nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

NGUYỄN MINH

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/viet-nam-campuchia-s-n-sang-chiem-ngoi-nhat-bang-a104067.html