Việt Nam cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt – Úc

Trong chuyến thăm chính thức Úc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam – Úc tại Đại học RMIT, thành phố Melbourne… Ông khẳng định, quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư là động lực quan trọng trong hợp tác kinh tế Việt Nam – Úc; Việt Nam sẽ tạo mọi khuôn khổ, chính sách, thể chế để hỗ trợ các doanh nghiệp Úc yên tâm đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Quochoi.vn

Thị trưởng thành phố Melbourne, bà Sally Capp cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại tiểu bang Victoria có hơn 180.000 người, trên toàn nước Úc là hơn 350.000 người và Việt Nam luôn là thị trường rất quan trọng của Úc. Hiện doanh nghiệp Úc đang quan tâm các lĩnh vực làm đẹp, y tế, chăm sóc mẹ, bé, mẫu giáo…

TTXVN dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cho biết nền kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng cao, độ mở lớn, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nên chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam – Úc sẽ thúc đẩy mục tiêu chung của 2 nước để tăng gấp đôi đầu tư 2 chiều (kim ngạch 2 nước năm 2022 xấp xỉ đạt 15 tỉ đô la Mỹ) và trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Úc đang là đối tác thương mại thứ 10 của Việt Nam và Việt Nam cũng trở thành đối tác thương mại thứ 7 của Úc.

Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Úc tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư vào Việt Nam những lĩnh vực có lợi thế như đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao. Chiều ngược lại, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Úc trên cơ sở tuân thủ nghiêm pháp luật 2 nước. Chủ tịch Quốc hội nói.

Năm 2023, 2 nước sẽ kỷ niệm 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm 2 nước tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, song hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, đặc biệt kim ngạch giữa 2 nước vẫn chưa tương xứng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện chính sách Úc – Việt Nam nghiên cứu, giải mã vấn đề này và đặt trong bối cảnh Úc có tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài rất lớn, còn Việt Nam được xếp vào nhóm 20 nước dẫn đầu trên thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài, kể cả về số lượng và hiệu quả đầu tư. Ông khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi khuôn khổ, chính sách, thể chế để hỗ trợ các doanh nghiệp Úc yên tâm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thái Huy

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/viet-nam-cam-ket-thuc-day-hop-tac-kinh-te-viet-uc/