Việt Nam, Ba Lan đẩy mạnh hợp tác quản lý tài chính

Ngày 12/11, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Cộng hòa Ba Lan đã tổ chức ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác.

Toàn cảnh Lễ ký kết. Ảnh: VGP/Huy Thắng.

Toàn cảnh Lễ ký kết. Ảnh: VGP/Huy Thắng.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Tài chính Ba Lan đã ủy quyền cho ông Wojciech Gerwel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác với Lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam.

Đây sẽ là khung khổ hợp tác giữa Bộ Tài chính 2 nước nhằm mục tiêu tăng cường và thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thuế và tài chính công.

Ông Wojciech Gerwel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam cho biết, dịch COVID-19 ảnh hưởng tới mọi hoạt động trên thế giới. Nếu trong trạng thái bình thường thì việc ký biên bản ghi nhớ này phải được thực hiện ở những cuộc gặp lãnh đạo cấp cao song phương.

Việc ký kết trong bối cảnh đầy thách thức hiện tại thể hiện rõ sự khăng khít của mối quan hệ 2 nước, vốn đã có truyền thống lâu dài tốt đẹp 70 năm nay.

Đại sứ Wojciech Gerwel chia sẻ thông tin, trong vài thập kỷ gần đây Ba Lan luôn là một trong những quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng hàng đầu ở châu Âu. Một trong những lý do thành công là Ba Lan tiến hành cải cách mạnh mẽ nền tài chính, thuế. Việc thành công và tiên phong trong “cuộc chiến” chống lại gian lận thuế giúp Ba Lan có thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội.

“Ba Lan mong muốn nâng mối quan hệ lâu dài với Việt Nam lên tầm cao mới, đồng thời rất sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trọng này”, Đại sứ Wojciech Gerwel nói.

Đại diện phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, bản ghi nhớ gồm 4 lĩnh vực hợp tác gồm: Thuế, đặc biệt là nội dung liên quan đến BEPS (chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận), kinh nghiệm về quản lý thuế đối với nền kinh tế kỹ thuật số, kinh nghiệm về thanh tra, kiểm tra, quản lý thuế doanh nghiệp lớn, giá chuyển nhượng, kinh nghiệm về quản lý rủi ro; dự báo, phân tích tài chính, kinh tế vĩ mô phục vụ việc xây dựng và thực thi chính sách tài khóa (tập trung vào chính sách thuế); quản lý nợ công; các lĩnh vực khác mà hai bên quan tâm và đồng thuận bằng văn bản.

"Việc ký kết với Ba Lan giúp Việt Nam tiếp cận, học hỏi thêm kinh nghiệm về cách thức quản lý tài chính hiện đại tiên tiến, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc bản ghi nhớ này", Thứ trưởng Trần Xuân Hà khẳng định.

Huy Thắng

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/tai-chinh/viet-nam-ba-lan-day-manh-hop-tac-quan-ly-tai-chinh/413820.vgp