Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Australia trong thời gian qua ngày càng hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm.

Ngày 14/12, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng ngài Andrew Goledzinowski sang nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam; chúc ngài Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Australia nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Australia đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, tăng cường lòng tin chính trị, hướng đến làm sâu sắc nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược, nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Hai bên duy trì các hoạt động điện đàm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế đối thoại (Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên, Đối thoại Chính sách quốc phòng…); tích cực phối hợp triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020-2023; duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương (ASEAN, Liên hợp quốc và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)).

Tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); phối hợp thúc đẩy tiến trình đàm phán, ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); tích cực triển khai các văn kiện hợp tác đã ký kết, trong đó có Chương trình hành động Việt Nam - Australia giai đoạn 2020-2030 và Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (EEES), hướng tới mục tiêu đưa hai nước trở thành 10 đối tác thương mại hàng đầu và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều của nhau. Là tiền đề tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, phát triển kinh tế song phương.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Andrew Goledzinowski.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Australia trong thời gian qua ngày càng hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm. Hai bên đang triển khai các cam kết, thỏa thuận trong các văn bản hợp tác đã ký và Biên bản Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ hai tại Hà Nội vào tháng 12/2019. Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Australia đang chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh lần thứ ba dự kiến vào Quý I/2023 tại Australia.

Để thúc đẩy hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận đã thống nhất, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vấn đề khu vực và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Tiếp tục duy trì, triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, thu thập chứng cứ tội phạm mạng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tài chính, ngân hàng, rửa tiền...

Đề xuất sớm thiết lập cơ chế “Đối thoại, tham vấn về an ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia” nhằm đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin an ninh, kinh nghiệm công tác, huấn luyện đào tạo, phối hợp điều tra, đảm bảo an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia; góp phần vào hòa bình và sự ổn định, thịnh vượng trong khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Andrew Goledzinowski cùng các đại biểu dự buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ và tiếng Anh cho các cán bộ Bộ Công an Việt Nam. Hỗ trợ Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực về xuất nhập cảnh, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống di cư bất hợp pháp. Đề nghị Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) phối hợp hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong vấn đề đào tạo đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ Australia tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam được cấp thị thực, nhập cảnh, cư trú, lao động hợp pháp tại Australia, coi đây là biện pháp để phòng ngừa di cư bất hợp pháp.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, trên cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, Đại sứ Andrew Goledzinowski sẽ là cầu nối để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, phối hợp trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng và đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về ANTT; kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung và kết nối Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Australia nói riêng, triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các văn bản được ký kết.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Andrew Goledzinowski khẳng định, trên cương vị công tác sẽ làm hết sức mình để góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Australia trên các lĩnh vực hợp tác; đặc biệt là trong việc đảm bảo TTATXH, phòng, chống các loại tội phạm.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/viet-nam-australia-tang-cuong-hop-tac-phong-chong-toi-pham-i677687/