Việt Nam áp đảo đội hình xuất sắc nhất Đông - Nam Á 2019

Khép lại một năm 2019 thành công rực rỡ, không nằm ngoài dự đoán, bóng đá Việt Nam áp đảo trong danh sách đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất khu vực năm 2019 do FOX Sports châu Á bình chọn.

Việt Nam áp đảo với bốn cái tên góp mặt trong đội hình tiêu biểu Đông - Nam Á 2019 do FOX Sports châu Á bình chọn.

Việt Nam áp đảo với bốn cái tên góp mặt trong đội hình tiêu biểu Đông - Nam Á 2019 do FOX Sports châu Á bình chọn.

Theo đó, trong đội hình mà FOX Sports lựa chọn, mạng thể thao uy tín này cũng lấy sơ đồ 3-4-3 ưa thích của HLV Park Hang Seo áp dụng cho các cấp đội tuyển của bóng đá Việt Nam làm chuẩn. Trong đó, các cầu thủ Việt Nam chiếm số lượng áp đảo trong đội hình hay nhất năm với bốn cái tên, trải đều trên các tuyến.

Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng khi trong năm 2019 này, bóng đá Việt Nam đã thu được nhiều thành công đáng ghi nhận với những màn trình diễn ấn tượng trên trường quốc tế. Thành tích lọt vào tới tứ kết Asian Cup, á quân King’s Cup 2019, bất bại cùng ngôi đầu bảng G ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, và cuối cùng là tấm Huy chương Vàng lịch sử của đội U22 ở SEA Games 30 vừa qua đã giúp thầy trò HLV Park khép lại một năm thành công. Chúng ta kết thúc năm 2019 với thứ hạng lịch sử trên bảng xếp hạng của FIFA, đứng thứ 94 thế giới (cao nhất trong 20 năm qua) và số 14 châu Á, đồng thời vững vàng ở vị trí số một Đông - Nam Á, hơn kình địch Thái Lan - đội bóng số hai khu vực tới 19 bậc.

Đóng góp vào những thành công này không thể thiếu sự xuất sắc đến từ các cầu thủ. Trong đó, FOX Sports đã chọn ra bốn cái tên ấn tượng nhất để điền vào đội hình 11 cầu thủ Đông - Nam Á hay nhất năm. Đầu tiên là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Quế Ngọc Hải là chốt chặn tin cậy nơi hàng thủ của tuyển Việt Nam.

Nói về trung vệ thép đang chơi cho CLB Viettel, FOX Sports viết: “Là đội trưởng và thủ lĩnh hàng thủ của “Rồng Vàng”, Quế Ngọc Hải đã giúp bóng đá Việt Nam có một năm thi đấu vững vàng trên trường quốc tế, với việc lọt vào tứ kết Asian Cup và đứng đầu bảng ở vòng loại hai World Cup 2022 với chỉ ba trận đấu còn lại. Cầu thủ 26 tuổi này cũng đã ghi các bàn thắng quan trọng trong năm 2019, lần lượt vào lưới Yemen ở Asian Cup và trong chiến thắng 3-1 trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Ở cấp độ câu lạc bộ, Ngọc Hải đã giúp đội bóng mới thăng hạng Viettel kết thúc mùa giải V.League 2019 ở vị trí thứ sáu chung cuộc - chỉ kém ba điểm so với nhóm được dự vòng bảng AFC Cup 2020”.

Một cái tên tiếp theo của bóng đá Việt Nam mà FOX Sports đánh giá rất cao ở hàng thủ trong đội hình xuất sắc nhất năm, đó là Đoàn Văn Hậu. Mạng thể thao này bày tỏ ấn tượng với những gì mà hậu vệ trẻ giàu triển vọng sinh năm 1999 đã thể hiện: “Đoàn Văn Hậu đã có một bước đi táo bạo trong sự nghiệp khi ký hợp đồng cho mượn vào tháng 9 với đội bóng ở giải Eredivisie Hà Lan, SC Heerenveen, và có vẻ như sự mạo hiểm này cuối cùng đã có kết quả khi hậu vệ cánh của đội tuyển Việt Nam vừa chính thức ra mắt đội một Heerenveen trong tuần này. Ở cấp độ đội tuyển, Văn Hậu là hậu vệ cánh trái trong đội hình 5-4-1 của HLV Park Hang Seo, đóng vai trò không thể thay thế trong chiến dịch Asian Cup cũng như vòng loại World Cup. Và khép lại một năm ấn tượng, cầu thủ 20 tuổi này đã lập cú đúp trong trận chung kết SEA Games 30 tại Philippines, giúp U22 Việt Nam hạ U22 Indonesia 3-0 để giành HCV bóng đá nam SEA Games đầu tiên trong lịch sử”.

Tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 30, Văn Hậu vừa chính thức ra mắt đội một SC Heerenveen. (Ảnh: Minh Phú)

Ở tuyến giữa, khó có thể bỏ qua “cánh chim không mỏi” Đỗ Hùng Dũng, người đã cùng các cấp đội tuyển Việt Nam cũng như CLB Hà Nội chinh chiến khắp các giải đấu quan trọng từ đầu năm. Đó cũng là lý do FOX Sports chọn Hùng Dũng cho một vị trí xuất sắc trong đội hình ấn tượng của năm. FOX Sports viết: “Cầu thủ 26 tuổi của Hà Nội FC là “trái tim” của hàng tiền vệ Việt Nam trong cả năm 2019, là nhân tố thường trực trong đội hình của HLV Park Hang Seo cho vòng loại FIFA World Cup 2022. Khi Nguyễn Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, Hùng Dũng cũng đã thay Hải mang băng đội trưởng U22 Việt Nam và cùng các đàn em giành tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 2019. Ở cấp độ CLB, tiền vệ trung tâm này cũng giúp Hà Nội FC giành thêm một danh hiệu V.League mùa này và giúp đội bóng Thủ đô làm nên lịch sử khi lần đầu giành quyền góp mặt trong trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019”.

Hùng Dũng có một năm thi đấu cực kỳ thành công ở cả cấp độ đội tuyển và CLB. (Ảnh: Minh Phú)

Cái tên cuối cùng của bóng đá Việt Nam góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất năm là Nguyễn Quang Hải. Cầu thủ gốc Đông Anh (Hà Nội) đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 sau một năm thành công rực rỡ ở cả cấp độ đội tuyển và CLB. Viết về Quang Hải, FOX Sports mô tả: “Ngôi sao của bóng đá Việt Nam, Nguyễn Quang Hải một lần nữa đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam bay cao trong năm 2019, khi cùng các đồng đội vào tứ kết Asian Cup 2019 và cũng giúp họ đứng đầu bảng ở vòng loại World Cup. Anh cũng có tên trong đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 2019, nhưng tiếc là đã vắng mặt ở giai đoạn sau của chiến dịch, khi đội bóng giành HCV lịch sử tại Đại hội thể thao Đông - Nam Á. Cầu thủ 22 tuổi này cũng đóng vai trò chính trong hành trình đăng quang ngôi vương V.League lần thứ năm của Hà Nội FC, cũng như giành chiếc Cúp quốc gia đầu tiên. Quang Hải cũng tỏa sáng ở đấu trường AFC Cup khi lập cú đúp ở bán kết liên khu vực gặp Altyn Asyr FC, nhưng tiếc là không thể giúp “The Purple-Yellows” vượt qua 4.25 SC trong trận chung kết liên khu vực sau đó”.

Không thể góp mặt trong giai đoạn cuối ở SEA Games 30 nhưng Quang Hải vẫn là một trong những cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho bóng đá Việt Nam trong năm 2019. (Ảnh: Minh Phú)

Ngoài bốn cái tên đến từ Việt Nam, Thái Lan xếp thứ hai trong danh sách này với ba cầu thủ được góp mặt, gồm thủ thành Siwarak Tedsungnoen và bộ đôi đang chơi bóng ở Nhật Bản là hậu vệ Theerathon Bunmathan và tiền vệ Chanathip Songkrasin. Những cái tên còn lại trong đội hình 11 người bao gồm Stephan Schrock (Philippines), Hlaing Bo Bo (Myanmar), Safawi Rasid (Malaysia) và Ikhsan Fandi (Singapore).

Khá đáng tiếc khi một số gương mặt thi đấu ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua như thủ môn Đặng Văn Lâm hay Trọng Hoàng không có tên trong danh sách này, nhưng những đóng góp của các cầu thủ cho thành công của bóng đá nước nhà trong suốt một năm vừa qua là không thể phủ nhận. Hy vọng rằng với những thành công trong năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến những cột mốc mới trong năm 2020, khởi đầu với vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1 năm sau, trước khi quay trở lại với mặt trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 và đặc biệt là AFF Suzuki Cup 2020 vào cuối năm.

* Bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế số 1 khu vực trong năm 2019

* Văn Hậu lần đầu ra sân trong chiến thắng của SC Heerenveen

TRUNG HƯNG - ẢNH: VFF

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42657502-viet-nam-ap-dao-doi-hinh-xuat-sac-nhat-dong-nam-a-2019.html