Việt Nam - Áo ký hợp tác về Thương mại điện tử và công nghiệp 4.0

Chiều 15/10, tại Áo, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Kỹ thuật số Áo đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác Thương mại điện tử và Công nghiệp 4.0. Chứng kiến lễ ký kết có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sebastian Kurz.

Theo Bộ Công Thương, thương mại điện tử là lĩnh vực đang phát triển nhanh ở cả hai quốc gia. Với 62% dân số tham gia mua hàng trực tuyến, doanh số bán lẻ thương mại điện tử ở Áo ước tính đạt khoảng 7,9 tỷ USD vào năm 2017, chiếm 6,7% tổng thị trường bán lẻ nước này.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác Thương mại điện tử và Công nghiệp 4.0 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế và Kỹ thuật số Áo

Trong khi đó, Việt Nam hiện có trên 50 triệu người dùng Internet, chiếm 54% dân số, vượt mức trung bình của thế giới là 46,64%. Thị trường thương mại điện tử bán lẻ tăng trưởng nhanh chóng từ 2,2 tỷ USD năm 2013 lên 6,2 tỷ USD năm 2017, đóng góp 3,8% doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng cả nước.

"Bản ghi nhớ được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam - Áo về thương mại điện tử và công nghiệp 4.0 một cách toàn diện, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân hai nước trong thời gian tới", đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Áo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Áo, hội kiến Tổng thống, gặp Chủ tịch Quốc hội Áo, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Áo.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tại lễ đón, được tổ chức trọng thể ở Văn phòng Thủ tướng Áo

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz gặp gỡ báo chí sau hội đàm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại Cộng hòa Áo (WKO) Harald Mahrer

Nhiều doanh nghiệp hàng đầu tham dự buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết các văn bản thỏa thuận giữa hai nước tại diễn đàn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch QH Áo Wolfgang Sobotka

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và các đại biểu chụp ảnh chung tại lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ

Thủ tướng và phu nhân tham quan triển lãm của Nhóm họa sỹ Ban vận động Mỹ thuật Việt Nam và Ngoại giao văn hóa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Áo Alexander Van der Belle

Theo TTXVN

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/viet-nam-va-ao-ky-hop-tac-ve-thuong-mai-dien-tu-va-cong-nghiep-4-0-483483.html