Việt Nam- Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực mới, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 15/10/2018, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo đã ký phụ lục Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc và Quốc vụ khanh Jakob Calice ký văn bản gia hạn hợp tác (Ảnh Dragan Tatic- Áo)

Sau cuộc Hội đàm giữa hai đoàn, với sự chứng kiến của Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sebastian Kurz, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đại diện cho Bộ KH&CN Việt Nam và Quốc vụ khanh Jakob Calice Đại diện cho Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu liên bang Áo đã ký văn bản gia hạn hợp tác, khẳng định cam kết mở rộng thời gian hợp tác đến 2027, nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác KH&CN trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Theo chương trình chính thức, Bộ KH&CN tham gia các hoạt động cùng Thủ tướng Chính phủ hội kiến Tổng thống Liên bang Alexander Van der Bellen và Chủ tịch Quốc hội Wolfgang Sobotka, thăm chính quyền bang Hạ Áo, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Áo, tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu Áo, và thăm Đại học ứng dụng Krems IMC và Trung tâm nghiên cứu BIOMIN thuộc tập đoàn ERBER.

Thanh Hà

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/viet-nam--ao-cam-ket-mo-rong-hop-tac-ve-khoa-hoc-va-nghien-cuu-d149880.html