Việt Nam, Anh quyết tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược

Ngày 03/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã tiếp bà Kate White, Tổng Vụ trưởng châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len chào xã giao nhân dịp bà thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Phía Anh khẳng định luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam, quốc gia có vai trò và vị thế quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua; đề nghị hai bên duy trì tham vấn lẫn nhau thường xuyên về các vấn đề cùng quan tâm; tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc…

Thứ trưởng Tô Anh Dũng tiếp bà Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Anh. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng Tô Anh Dũng đề nghị Anh ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021 để đóng góp vào hòa bình và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được ASEAN và nhiều nước ủng hộ. Phía Anh ghi nhận tích cực đề xuất của Việt Nam.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam sẽ giữ cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác chính trị - ngoại giao và kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là Đối thoại Chiến lược cấp thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại London vào đầu tháng 7 tới.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Bày tỏ nhất trí với Thứ trưởng Tô Anh Dũng, bà Kate White khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả; phía Anh mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 và tại Liên hợp quốc; phía Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), tạo cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-anh-quyet-tam-thuc-day-quan-he-doi-tac-chien-luoc-95310.html