Việt Nam - Ấn Độ tăng tốc hợp tác công nghệ, FPT đề xuất liên minh AI
Tại hội nghị diễn ra vào ngày 6/5, lãnh đạo FPT đề xuất Việt Nam và Ấn Độ có thể cùng phát triển mô hình AI chuyên biệt, có khả năng tùy biến cao cho từng ngành và lĩnh vực.
“Thay vì cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua xây dựng mô hình AI tiêu tốn hàng tỷ USD, Việt Nam và Ấn Độ có thể cùng phát triển mô hình AI chuyên biệt và có khả năng tùy biến cao cho từng ngành, từng lĩnh vực để phục vụ khách hàng toàn cầu”.
Đó là đề xuất của ông Phạm Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc FPT, Tổng giám đốc FPT Software, tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ ngày 6/5 ở New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông Phạm Minh Tuấn chia sẻ tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ.
Theo lãnh đạo FPT, trong bối cảnh AI và bán dẫn tái định hình chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đứng trước cơ hội trở thành “liên minh công nghệ chiến lược” để nâng cao năng lực tự chủ và vươn lên trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
Cũng theo ông Tuấn, Việt Nam nổi lên như cửa ngõ kết nối khu vực Đông Á và Đông Nam Á, trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển sản xuất và nghiên cứu công nghệ về Việt Nam ngày càng rõ nét. Với lợi thế am hiểu thị trường bản địa và mạng lưới khách hàng tại khu vực, FPT đang đồng hành cùng phần lớn tập đoàn hàng đầu Đông Á và Đông Nam Á trong hành trình chuyển đổi số và đổi mới công nghệ.
Đề xuất của FPT được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo cấp cao hai nước vừa có cuộc gặp cấp cao và thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đặc biệt, phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới, trong đó, nâng tầm và tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược được xem là trụ cột trọng yếu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thông qua việc xác định lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai; thiết lập chương trình hợp tác gắn với đào tạo và dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.
Tại diễn đàn, ông Phạm Minh Tuấn nhận định Việt Nam và Ấn Độ sở hữu nhiều điểm tương đồng như khát vọng làm chủ công nghệ chiến lược AI, bán dẫn hay công nghệ lượng tử. Ấn Độ hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm AI của thế giới, còn Việt Nam xác định AI là động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ tại New Delhi.
Dựa trên thế mạnh và lợi thế của 2 quốc gia, lãnh đạo FPT đề xuất trong lĩnh vực AI, thay vì đi theo hướng cạnh tranh trực diện trong xây dựng mô hình AI nền tảng quy mô cực lớn, 2 quốc gia có thể hợp tác xây dựng “Liên minh ứng dụng AI chuyên sâu và có khả năng tùy biến theo văn hóa, nhu cầu của từng thị trường, từng doanh nghiệp cho các ngành như tài chính, sản xuất, y tế hay viễn thông.
Ông cũng đề xuất 2 nước thúc đẩy cơ chế trao đổi nhân lực công nghệ theo hướng linh hoạt hơn, giống như dạng “hộ chiếu công nghệ”, giúp kỹ sư hai quốc gia cùng tham gia dự án xuyên biên giới và chia sẻ nguồn lực chất lượng cao.
Không chỉ AI, FPT còn đưa ra nhiều đề xuất hợp tác khác trong lĩnh vực bán dẫn, UAV và công nghệ đường sắt. Trong lĩnh vực bán dẫn, ông Tuấn đề xuất 2 nước hình thành chuỗi cung ứng bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, Ấn Độ tập trung vào thiết kế và sản xuất wafer, Việt Nam đẩy mạnh đóng gói tiên tiến và kiểm thử bán dẫn (OSAT).
Trong lĩnh vực công nghệ đường sắt và UAV, FPT đề xuất hai bên cùng chia sẻ nền tảng mở, phòng lab mô phỏng và triển khai dự án thử nghiệm UAV tích hợp AI xử lý tại thiết bị phục vụ nông nghiệp, giám sát và công nghiệp.
Một trọng tâm khác được nhấn mạnh là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chiến lược thông qua chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và đào tạo trong lĩnh vực phần mềm, AI và bán dẫn.
Hiện nay, FPT làm chủ nhiều lớp trong chuỗi giá trị AI với 70 mô hình AI chuyên biệt cho lĩnh vực chuyên ngành, 2 nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản cùng đội ngũ khoảng 30.000 kỹ sư được tăng cường năng lực AI.
FPT hiện có mặt tại hơn 30 quốc gia với nhân sự thuộc 82 quốc tịch. Đặc biệt, những bước chân đầu tiên của FPT ra thị trường quốc tế là tại TP Bangalore (Ấn Độ) từ năm 1999. Hiện nay, nhân sự người Ấn Độ là lực lượng đông thứ ba tại FPT về quy mô, chỉ sau nhân sự người Việt Nam và Nhật Bản.











