Việt Nam 2 lần từ chối dự King Cup 2019 ở Thái Lan để quyết chiến với Hàn Quốc

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã khước từ lời mời tham dự giải giao hữu Cúp nhà vua Thái Lan (King's Cup) vì những lý do khác nhau.

Việt Nam 2 lần từ chối dự King Cup 2019 ở Thái Lan để quyết chiến với Hàn Quốc

Việt Nam 2 lần từ chối dự King Cup 2019 ở Thái Lan để quyết chiến với Hàn Quốc

Thông tin này được ông Phatthan Suphaphong - đại diện liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) - xác nhận trên tờ Thairath. Năm ngoái, FAT gửi lời mời tham dự giải tứ hùng (King's Cup) tới VFF vào tháng 3.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam lại vô địch AFF Cup 2018. Thành tích này khiến thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải tham dự trận đấu liên khu vực với tuyển Hàn Quốc cũng vào tháng 3 tới và chắc chắn không thể góp mặt tại giải giao hữu tứ hùng nói trên.

FAT đã rời lịch thi đấu King Cup xuống tháng 6 và tiếp tục gửi lời mời tới tuyển Việt Nam. "Chúng tôi đã gửi lời mời nhưng Việt Nam vẫn từ chối. Chúng tôi sẽ phải tìm một đại diện khác thay thế", ông Phatthan Suphaphong cho hay.

Theo thông tin từ Fox Sports Asia, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa công bố danh sách khách mời chính thức dự King Cup 2019. Được biết, FAT sẽ đưa ra thông báo trong thời gian sớm nhất.

King's Cup là giải giao hữu truyền thống tại Thái Lan, được tổ chức mỗi năm một lần bắt đầu từ năm 1968. Giải đấu này từng có sự tham dự của nhiều đội bóng tên tuổi như tuyển Hàn Quốc, Slovakia, Đan Mạch, Thụy Điển.

Trong quá khứ, Việt Nam 1 lần tham dự King Cup vào năm 2006. Ở giải đấu năm đó, Việt Nam tranh tài cùng Kazakhstan, Singapore và chủ nhà Thái Lan. Kết thúc giải đấu, chúng ta giành ngôi Á quân, khi thua Thái Lan 1-3 trong trận chung kết.

Đây là giải đấu mà tiền đạo Phan Thanh Bình đã vượt qua Kiatisuk Senamuang, Pipat Thonkanya, Suchao Nuchnum và Lê Công Vinh để giành danh hiệu “Vua phá lưới” với 3 pha lập công.

Xem thêm:Penalty quá cảm xúc - Việt Nam đã vào TỨ KẾT Asian Cup 2019

Kim Hảo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/viet-nam-2-lan-tu-choi-du-king-cup-2019-o-thai-lan-de-quyet-chien-voi-han-quoc-60723-7.html