Việt Nam 2-1 Philippines: 'Song Đức' tỏa sáng

Kết quả bán kết AFF cup 2018 giữa tuyển Việt Nam với Philippines đã kết thúc với tỷ số 2-1, Anh Đức và Văn Đức là hai cầu thủ lập công cho Việt Nam, với thắng lợi này, tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn trong trận lượt về.

Trước trận bán kết lượt đi trên sân của Philippines, ĐTVN được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi trong đội hình của đội bóng này có rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Bên cạnh đó, việc phải chơi trước sức ép của đông đảo CĐV chủ nhà khiến các học trò của HLV Park Hang-seo chịu thêm nhiều áp lực.

Trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam, Quang Hải được HLV Park Hang-seo trả lại vị trí tiền đạo cánh trái quen thuộc, Văn Đức và Anh Đức là hai lựa chọn còn lại trên hàng công. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của Việt Nam trận này là Hùng Dũng - Đức Huy, cả hai đều có xu hướng phòng ngự sẽ đảm bảo sự chắc chắn ở giữa sân.

Ở hàng hậu vệ, ông Park quyết định giữ nguyên bộ khung đã chơi cực kỳ ổn định. Bộ ba trung vệ vẫn là Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh. Hai hậu vệ biên lần lượt là Trọng Hoàng và Văn Hậu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐTVN đã chủ động chơi áp sát ngay bên phần sân của Philippines. Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà chơi bóng khá rát để hạn chế các pha phối hợp của ĐTVN. Các học trò của HLV Ekiksson chủ động thực hiện nhiều pha bóng dài lên hai biên để các tiền đạo tận dụng khả năng bứt tốc. Trong khi đó, với lối đá áp sát nhanh và pressing cường độ cao, tuyển Việt Nam đã gây bất ngờ và khó chịu cho Philippines.

Lợi thế rất sớm xảy ra ở phút 12, khi từ đường chuyền của Văn Hậu, Anh Đức đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm với thủ môn Philippines, mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của "lão tướng" này tại AFF Cup năm nay. Sau bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục chơi hưng phấn, gây ra nhiều khó chịu cho phía Philippines.

Bị dẫn bàn sớm, các cầu thủ Philippines đẩy cao đội hình và tổ chức nhiều pha lên bóng liên tục tạo áp lực trước khung thành thủ môn Văn Lâm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của ĐTVN chơi rất tỉnh táo và hóa giải thành công những pha tấn công của đối thủ.

Những tưởng tỉ số của hiệp thi đấu thứ nhất sẽ khép lại với tỉ số 1-0 thì ngay ở phút bù giờ đầu tiên, ĐT Philippines đã có bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 1-1 cũng là tỉ số của hiệp một.

Anh Đức ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

Bước sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục nhập cuộc tự tin. Phút 48, từ pha lên bóng bên cánh phải, Trọng Hoàng đã có pha bấm bóng tinh tế loại hết hàng phòng ngự Philippines cho Văn Đức phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Văn Đức bình tĩnh khống chế bóng rồi thực hiện pha sửa bóng hạ thủ môn Falkesgaard, nâng tỉ số lên 2-1 cho Việt Nam.

Sau bàn thua thứ 2, Philippines càng thêm quyết liệt trong tranh chấp. Họ liên tiếp phạm lỗi để cản những pha đột phá của các cẩu thủ Việt Nam.

Phút 65, Hà Đức Chinh lần đầu được vào sân thay Anh Đức "lão tướng" CLB Hà Nội đã có bàn thắng quan trọng khi ghi bàn mở tỷ số.

Những phút sau đó Philippines đẩy cao đội hình, khoan thẳng hai biên của đội tuyển Việt Nam, bước đầu tạo nên những tình huống sóng gió cho khung thành thủ môn Văn Lâm.

Trong khi đó tuyển Việt Nam vẫn bình tĩnh chơi bóng, lần lượt hóa giải những đường tấn công của đội bạn. Những pha phối hợp phản công nhanh của tuyển Việt Nam vẫn tạo ra tình huống uy hiểm.

Phút 67, Việt Nam vừa có một cơ hội rất tốt để gia tăng cách biệt sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt ở trung lộ. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Đức Chinh lại nóng vội dứt điểm nên đã đưa bóng vào ngay vị trí thủ môn Falkesgaard.

Phút 80, Công Phượng được tung vào sân thay Văn Đức, HLV Park vẫn muốn gây sức ép lên hàng phòng ngự Philippines. Sự thay đổi người sau đó đã phát huy tác dụng, Công Phượng với sức mạnh và kỹ thuật đã gây ra nhiều tình huống xáo trộn hàng phòng ngự Philippines. Phút 82, Philippies có tình huống đệm bóng cận thành nguy hiểm, tuy nhiên Reichelt đã đệm bóng vọt xà.

Văn Đức ghi bàn thắng thứ 2 cho tuyển Việt Nam

Những phút tiếp theo, hai đội liên tiếp có những tình huống ăn miếng trả miếng nguy hiểm. Trong đó là pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của Công Phượng, sau khi đã dẫn bóng loại bỏ toàn bộ hậu vệ đối phương, những cú dứt điểm của tiền đạo này đi chệch cột dọc. Không có bàn thắng nào được ghi, tỷ số chung cuộc 2-1 cho Việt Nam.

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn đặt một chân vào chung kết AFF Cup.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/viet-nam-2-1-philippines-song-duc-toa-sang