Việt Nam 1-0 UAE: Sao phải đợi World Cup 2026 khi chúng ta có thể đến World Cup 2022

Thầy Park từng nói, Việt Nam có thể tới World Cup 2026 nhưng với những gì đang diễn ra, có lẽ đó là lần thứ 2.

Cánh cửa tới World Cup 2022 đã rất gần

Cánh cửa tới World Cup đã rất gần với Việt Nam sau chiến thắng đêm qua (Ảnh: AFC)

Cánh cửa tới World Cup đã rất gần với Việt Nam sau chiến thắng đêm qua (Ảnh: AFC)

Sau chiến thắng trước UAE, đội tuyển Việt Nam đã hơn Thái Lan 3 điểm. Nếu thắng Thái Lan ở trận đấu vào ngày 19/11 tới đây, tấm vé đi tới vòng loại cuối cùng sẽ rộng mở đối với đội tuyển Việt Nam. Theo thể thức vòng loại World Cup 2022, 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ chia làm 2 bảng đấu cuối cùng, mỗi bảng 6 đội đá vòng tròn. Trong đó, 4 đội đứng đầu hai bảng sẽ có vé trực tiếp tới World Cup 2022, hai đội thứ 3 sẽ tranh vé Play off. Đội thắng sẽ tiếp tục tranh vé Play off với một đại diện ở châu lục khác. Tổng suất của châu Á là 4,5 vé.

Cơ hội đi tới vòng loại cuối đang rộng mở đối với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC)

Ở thời điểm này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang tràn trề hy vọng đội tuyển quốc gia Việt Nam lần đầu tiên sẽ giành vé vào vòng loại cuối cùng để đi tới vòng chung kết World Cup 2022. Việc lọt vào tới vòng loại cuối đã là một kỳ tích của bóng đá Việt Nam, nhưng khi đang ở trạng thái thăng hoa nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo còn có thể làm được nhiều hơn thế. Tuy nhiên, trước mắt đội tuyển Việt Nam vẫn là những chướng ngại vật lớn cần phải vượt qua, đặc biệt là trận chung kết với Thái Lan.

Thua ngược Malaysia khiến Thái Lan rơi vào tình thế nguy hiểm (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Thái Lan sẽ tìm mọi cách để ngăn Việt Nam

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đội gần nhất đi tiếp ở vòng loại cuối cùng ở World Cup 2018. Tuy nhiên, khi tới vòng loại cuối, Thái Lan đã thi đấu cực kỳ bết bát. Đó cũng là lý do khiến Zico Thái mất việc và cũng từ đó bóng đá Thái Lan đi xuống ở mọi cấp độ dù đã liên tục thay tướng.

Ông Nishino đang rối bời sau trận thua của Voi chiến (Ảnh: Siamsport)

Thất bại trước Malaysia đêm qua khiến Thái Lan thất thế trong cuộc đua ở bảng G với Việt Nam khi khoảng cách giữa 2 đội đã là 3 điểm và Việt Nam sẽ có lợi thế sân nhà. Nếu thua chủ nhà Việt Nam, khoảng cách sẽ là 6 điểm và cơ hội để cạnh tranh tấm vé đi tiếp của Thái Lan sẽ gần như không còn. Do đó, Voi chiến sẽ tìm mọi cách để có chiến thắng ngay tại Mỹ Đình để giành lấy ngôi đầu bảng từ chính đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở Mỹ Đình vào ngày 19/11 sẽ không chỉ là trận siêu kinh điển của Đông Nam Á nữa mà nó sẽ có thể là trận đấu quyết định cho cơ hội làm nên lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Thầy Park chưa nghĩ tới còn cổ động viên Việt Nam thì đã nghĩ tới World Cup 2022 (Ảnh: VFF)

Bóng đá Việt Nam đang có “vận hội mới” vì thế sao phải đợi World Cup 2026 khi chúng ta có thể đến World Cup 2022.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/viet-nam-10-uae-sao-phai-doi-world-cup-2026-khi-chung-ta-co-the-den-world-cup-2022-58819.html