Việt-Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thư viện quân đội

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 5/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Thư viện Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Thư viện Quân đội nhân dân Lào tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua; đồng thời đề xuất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Phimpha Panyahuk, Giám đốc Thư viện Quân đội nhân dân Lào đánh giá cao sự giúp đỡ, viện trợ của Thư viện Quân đội nhân dân Việt Nam đối với Thư viện Quân đội nhân dân Lào; điều đó đã vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước Lào và Việt Nam mãi mãi phát triển.

Trung tá Phimpha Panyahuk cho biết Thư viện Quân đội nhân dân Lào được thành lập ngày 23/2/1987. Thời gian qua, Ban Giám đốc đã tập trung tổ chức chỉ đạo, lãnh đạo, coi trọng về mặt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Trung tá Phimpha Panyahuk đề nghị Thư viện Quân đội nhân dân Việt Nam giúp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ Thư viện Quân đội nhân dân Lào; tăng cường quan hệ hợp tác trao đổi về mặt dữ liệu thông tin, các loại sách để đáp ứng cho cán bộ chiến sĩ và xã hội toàn dân; hai Thư viện Quân đội nhân dân Lào và Việt Nam phối hợp với Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân Lào và Việt Nam tổ chức khai mạc tuần lễ triển lãm tranh ảnh truyền thống, triển lãm các loại sách nhân dịp các ngày lễ lịch sử quan trọng của hai nước; giúp xây dựng mạng lưới giữa các thư viện quân đội, sư đoàn, trung đoàn và học viện…

Tại hội nghị, Đại tá Trần Thị Bích Huệ, Giám đốc Thư viện Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ trong giai đoạn 2015-2019, Thư viện Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức tập huấn cho 10 cán bộ Thư viện Quân đội Lào; cử 2 đồng chí chuyên gia sang giúp Thư viện Quân đội nhân dân Lào tập huấn công tác nghiệp vụ thư viện và công nghệ thông tin trong thời gian 1 tháng. Thư viện đã đón đoàn cán bộ Cục Tuyên huấn, Tạp chí Quốc phòng, Trung tâm phát thanh – truyền hình Quân đội, Thư viện Quân đội/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào làm việc và thăm trực tiếp các phòng phục vụ của Thư viện Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, Thư viện Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức đoàn gồm 6 đồng chí sang trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, khảo sát thực trạng hoạt động của hệ thống thư viện trong quân đội nhân dân Lào trong quý III năm nay.

Đại tá Trần Thị Bích Huệ nhấn mạnh thực hiện kế hoạch đối ngoại của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong giai đoạn 2020 – 2024, Thư viện Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục giúp Thư viện Quân đội nhân dân Lào về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, cử chuyên gia, hỗ trợ trang thiết bị thư viện… khi bạn có yêu cầu. Đặc biệt năm 2020, khi Thư viện Quân đội nhân dân Lào có trụ sở mới, Thư viện Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị Bộ Quốc phòng Việt Nam cho phép thư viện được cử cán bộ sang tư vấn, giúp bạn bố trí, sắp xếp xây dựng 1 phòng đọc đa phương tiện, đồng thời hỗ trợ một số trang thiết bị về thư viện như máy tính, phần mềm xử lý tài liệu, máy in, máy scan, màn chiếu, máy chiếu, máy đọc mã vạch… Về các đề nghị của Thư viện Quân đội nhân dân Lào, Thư viện Quân đội Việt Nam đã ghi nhận và sẽ báo cáo lên Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Nhân dịp này, Thư viện Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao tặng một số trang thiết bị văn phòng cho Thư viện Quân đội nhân dân Lào gồm máy tính, máy in, máy scan và máy photocopy.

Xuân Tú – Thu Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/vietlao-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-thu-vien-quan-doi-20190805220649086.htm