Việt kiều Mỹ nhiễm virus corona tại TP.HCM giờ ra sao?

Sức khỏe của bệnh nhân T.K.H. (Việt kiều Mỹ), người thứ 3 dương tính với virus corona tại TP.HCM, đang tiến triển tốt và có thể sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Trưa 12/2, bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết Việt kiều Mỹ T.K.H. (73 tuổi) vẫn đang được cách ly điều trị, các thông số đều ổn định, cho thấy sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt.

"Chúng tôi dự đoán bệnh nhân đã khỏi bệnh và có thể xuất viện trong khoảng 3-5 ngày tới. Bệnh nhân không còn các biểu hiện ho, sốt, sức khỏe đã trở lại mức bình thường", bác sĩ Phong cho hay.

Bệnh viện đã gửi mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM để có kết luận chính thức. Hiện, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM có phòng xét nghiệm virus corona theo chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y tế, Viện Pasteur TP.HCM là đơn vị duy nhất được công bố kết quả xét nghiệm chính thức cho toàn khu vực miền Nam.

 Bệnh nhân T.K.H. trong phòng cách ly. Ảnh: N.T.H.

Bệnh nhân T.K.H. trong phòng cách ly. Ảnh: N.T.H.

Trước đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã tiếp nhận 3 trường hợp là những người từng tiếp xúc nam bệnh nhân quốc tịch Mỹ dương tính với virus corona từng lưu trú tại một khách sạn ở quận 3. Ba trường hợp này là người cùng gia đình, trong đó có 1 trẻ em, được cách ly từ ngày 31/1 do ở cùng khách sạn với nam bệnh nhân T.K.H..

Theo cập nhật mới nhất, trẻ từng tiếp xúc với ca xác định nhiễm Covid-19 có triệu chứng sốt từ ngày 9/2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện, bé đang được cách ly đủ 14 ngày (kể từ ngày tiếp xúc với ca xác định) để theo dõi thêm.

Như vây, tính đến ngày 12/2, bệnh nhân T.K.H. là người duy nhất trong 3 ca dương tính với Covid-19 tại TP.HCM còn được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Hai trường hợp còn lại là cha con người Trung Quốc được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đều đã cho kết quả âm tính với Covid-19 và sẽ được xuất viện trong chiều nay.

Đồ họa: Minh Hồng.

Thu Hằng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/viet-kieu-my-nhiem-virus-corona-tai-tphcm-gio-ra-sao-post1046181.html