Việt kiều Hàn Quốc gây chú ý với ca khúc có cấu trúc lạ

Lần đầu tiên trên #zingchart, một giọng ca Việt kiều Hàn Quốc bước lên top 5 bảng xếp hạng.

Mùa hè năm nay, những ca khúc có giai điệu lạ tai phủ sóng Vpop. Vài cái tên tiêu biểu chiếm lĩnh thứ hạng cao trên #zingchart như BigCityBoi (Binz, Touliver), Em không sai chúng ta sai (Erik), Sao anh chưa về nhà (AMEE, Ricky Star). Mới đây, một sản phẩm mang màu sắc lạ tiếp tục đổ bộ vào top 5 BXH.

Sau hai tuần phát hành, Đợi người bất ngờ thăng hạng đột biến lên top 4 #zingchart. Bài hát cạnh tranh vị trí top đầu với BigCityBoi (Binz), Cứ thế rời xa (Yến Tatoo), Cho anh say (Phan Duy Anh).

Đợi người được sáng tác và trình bày bởi tên tuổi mới Hori Slart. Chủ nhân ca khúc tên thật là Phạm Sắc Lệnh, sinh năm 1997. Chàng trai đang sinh sống tại Hàn Quốc và theo đuổi ngành xăm hình nghệ thuật.

Anh cho biết mình viết nhạc bằng bản năng và không qua trường lớp đào tạo. “Tôi không biết chơi nhạc cụ. Khi sáng tác, tôi chỉ phiêu giai điệu và ghi âm lại, rồi nhờ các producer phối cho mình”, nam ca sĩ chia sẻ.

 Đợi người tiến thẳng lên top 4 #zingchart real-time sau vài ngày phát hành.

Đợi người tiến thẳng lên top 4 #zingchart real-time sau vài ngày phát hành.

Trước đó, chàng Việt kiều Hàn Quốc được quan tâm trên mạng xã hội với bài Con sẽ ra sao. Đây là phiên bản nhạc chế của bản hit Phụ tình (Trịnh Đình Quang). Bản gốc của Trịnh Đình Quang từng vươn tới hạng 6 #zingchart tuần, thu hút 125 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Đợi người thuộc dòng nhạc ballad thịnh hành, nhưng sở hữu cấu trúc lạ. Xuyên suốt bài hát là giọng ca sĩ, không có bất kỳ đoạn nhạc dạo nào. Nền beat tối giản về cả âm thanh và âm lượng, chủ yếu tập trung nổi bật tiếng hát của người thể hiện. Kết cấu này hiếm gặp ở những sản phẩm gây sốt trên thị trường nhạc Việt.

Cách hát của Hori Slart khá đặc biệt. Nhiều bình luận nhận xét anh sở hữu giọng hát trầm khàn, nghe như đang say rượu. Ở một số đoạn, chàng trai 1997 nhập tâm và buông vài tiếng nức nở. Kiểu hát này được đánh giá giàu cảm xúc, tăng độ đồng cảm với người thưởng thức.

Bài hát mang thông điệp đừng nên vội yêu, thay vào đó cần giữ cho mình một tình yêu lâu dài và chắc chắn. Những yếu tố khác biệt này khiến người nghe chú ý đến Đợi người, giúp bản audio thăng hạng trên top 5 #zingchart.

Chủ nhân ca khúc Đợi người cạnh tranh top đầu #zingchart với Binz, Yến Tatoo, Phan Duy Anh.

Bên cạnh đó, một bộ phận công chúng đưa ra những phản hồi trái chiều. Vài người nhận xét Hori Slart nên điều tiết cảm xúc khi trình bày. “Người hát nhập tâm vào bài, nhưng kiểu hát nức nở này phù hợp khi diễn live. Đối với bản audio nghe đi nghe lại nhiều lần, ca sĩ nên tiết chế để tránh tạo cảm giác nặng nề”, “Đoạn đầu ấn tượng, nhưng khúc sau hơi dàn trải” là một số bình luận về Đợi người.

Xu hướng các nghệ sĩ underground chiếm lĩnh BXH nhạc Việt vẫn chưa có sự thuyên giảm. Pháo (Hai phút hơn), Doãn Hiếu (Tình sầu thiên thu muôn lối), Lil Zpoet (Yêu từ đâu mà ra), Bảo Yến Rosie (Cướp đi cả thế giới), Chung Thanh Duy (Duyên trời lấy 2, Là duyên không phận), DatKaa (Dừng thương), Hori Slart (Đợi người) là loạt tên tuổi mới thâu tóm top 10 #zingchart trong năm nay.

Hulo Hưng - Giang Trân Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/viet-kieu-han-quoc-gay-chu-y-voi-ca-khuc-co-cau-truc-la-post1110356.html