Việt kiều đâm chết người trước quán bar trung tâm Sài Gòn lĩnh 9 năm tù

TAND TP HCM tuyên phạt Đỗ Anh Khoa (quốc tịch Canada) 9 năm tù về tội Giết người. Cho rằng mức án là quá thấp, gia đình nạn nhân tỏ ra bức xúc, lớn tiếng phản đối và cho biết sẽ kháng cáo...

Ngày 29/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án Đỗ Anh Khoa (SN 1984, quốc tịch Canada) 9 năm tù về tội giết người.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Lê Hoàng Huy (SN 1991, ngụ tại TPHCM) lãnh 9 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại tòa, bị cáo Khoa khai do bị nhóm của Huy nói anh ta "nhìn đểu" rồi xông vào đánh trước nên Khoa tự vệ, rút dao ra vung, không may chết người.

Bị cáo Đỗ Anh Khoa tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 29/3 - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Cho rằng mức án tòa áp dụng là quá thấp, gia đình nạn nhân tỏ ra bức xúc, lớn tiếng phản đối và cho biết sẽ kháng cáo.

Cáo trạng thể hiện, khoảng tháng 9/2016, Khoa về thăm gia đình và ăn Tết Nguyên đán tại Việt Nam.

Đêm 26/1/2016, Khoa cùng nhóm bạn Huỳnh Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Phương Thúy, Làu Đức Thắng, Trương Trọng Tuyến đến quán beer club Kingdom, đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé (quận 1) uống bia.

Khi vừa đến nơi, Tuyến điều khiển ô tô đi gửi nên cả nhóm đứng bên ngoài để cùng chờ vào chung.

Lúc này, Lê Hoàng Huy, Nguyễn Duy Tường, Cao Nguyễn Huy Cường cùng nhóm bạn đi từ trong quán ra đứng cạnh nhóm Khoa nói chuyện. Tưởng nhóm Huy, Tường nói xấu mình nên Khoa gây gổ và đánh nhau với Tường. Thấy bạn bị đánh, Cường, Huy xông đến đánh Khoa.

Bị đánh trả, Khoa lấy dao từ trong người ra chống trả sau đó bỏ chạy nhưng Cường và Huy vẫn đuổi theo đánh tiếp.

Trong lúc ẩu đả, Khoa đã dùng dao đâm trúng nhiều người. Hậu quả, Cường bị đâm xuyên tim tử vong, Huy bị thương tích 6%.

Sau khi gây án, Khoa tới nhà bạn gái ở quận 4 lẩn trốn. Sáng hôm sau, đang trên đường định bỏ trốn thì bị cảnh sát bắt giữ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/viet-kieu-dam-chet-nguoi-truoc-quan-bar-trung-tam-sai-gon-linh-9-nam-tu-a224134.html