Việt kiều bị tạt axit, cắt gân: Nhiều chứng cứ mới

Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Ngãi cho biết vụ án đang trong giai đoạn điều tra tích cực và thu được nhiều tài liệu, chứng cứ.

Ngày 16/5, thượng tá Đặng Văn Nam, Phó Thủ tưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng vẫn đang tiến hành điều tra vụ án tạt axit gây chấn động dư luận dịp Tết Nguyên đán 2019 vừa qua.

Trả lời trên tờ Người Lao Động, Thượng tá Nam cho biết: "Công an tỉnh đã phát đi thông báo nhận dạng hung thủ nhưng đến nay chưa nhận được nguồn tin của các tổ chức, cá nhân báo về. Tuy nhiên, CSĐT đã thu được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án..."

Thượng tá Nam cho biết thêm: "Vụ án có tính chất rất phức tạp, lại liên quan đến người nước ngoài, hung thủ vẫn chưa bị bắt nên công an chưa thể cung cấp thêm nhiều thông tin".

Liên quan đến vụ án, ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông báo đặc điểm nhận dạng 2 hung thủ đã tạt axít và dùng dao tấn công Việt kiều Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đang định cư ở Canada) và bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) xảy ra vào ngày 9-2-2019 vừa qua.

Hình ảnh nạn nhân Võ Duy Nghiêm với những chấn thương rất nặng

Hình ảnh nạn nhân Võ Duy Nghiêm với những chấn thương rất nặng

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là 2 thanh niên khoảng từ 20-30 tuổi, cao khoảng 1,6 m thể trạng hơi gầy, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, nói giọng miền Bắc.

Cả hai đi trên xe máy hiệu Honda Wave, màu sơn xanh, có gắn gió phía trước. Khi gây án, đối tượng dùng một bình thủy tinh đựng axít và một con dao bầu dài khoảng 30 cm.

Trước đó, khoảng 19h40 đêm 9/2, anh Võ Duy Nghiêm đi xe máy chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993, quốc tịch Canada) đến khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Lúc này, từ phía sau có hai thanh niên đi xe máy ép sát xe anh Nghiêm, người ngồi sau hất axit vào mặt khiến anh Nghiêm bị bỏng nặng. 2 đối tượng tiếp tục dùng dao mang theo lao tới cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm. Gây án cả 2 nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Sau khi cấp cứu ở địa bàn, nạn nhân được chở ra BV Đà Nẵng. Các bác sỹ nhận định anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mắt bị axit ăn mòn giác mạc. Sau đó vùng mặt nạn nhân có dấu hiệu bị nặng thêm do axit ăn mòn vào cơ thể.

Khi xảy ra vụ việc, hiện trường ở nơi vắng vẻ, không có camera giám sát nên rất khó trong việc nhận dạng hung thủ, xác định đối tượng gây án.

Về mối quan hệ của nạn nhân, ban đầu Nghiêm làm thêm tại một tiệm nail do anh ruột của mình là Võ Duy Hoàng mở tại TP Vancouver, Canada.

Sau đó, Nghiêm có quan hệ yêu đương với Nguyễn Thị Ngọc Trâm (quê gốc Sóc Trăng, quốc tịch Canada). Sau đó, cả hai rủ nhau tới một vùng khác làm ăn và đến năm 2018, họ quyết định quay trở về thành phố Vancouver mở một tiệm nail khác.

"Trước khi quen biết Nghiêm, Trâm cũng có một lần về Bình Sơn cùng Hoàng (anh ruột Nghiêm)", ông Võ Duy Linh- bố của nạn nhân thông tin.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc với em trai của mình, anh trai Võ Duy Hoàng đã nhanh chóng rời Việt Nam bay sang Canada. Lý do được đưa ra là "kiếm tiền lo viện phí cho em".

Minh Nguyệt (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/viet-kieu-bi-tat-axit-cat-gan-nhieu-chung-cu-moi-3380170/