Việt Hương mếu máo vì quà sinh nhật khó đỡ của Trương Thế Vinh

Ở tập 10 chương trình 'Một nửa hoàn mỹ', để tỏ tình với người đẹp Việt Hương, Trương Thế Vinh đã chuẩn bị một món quà bất ngờ. Đó là đôi dép xỏ ngón chỉ đáng giá 25 nghìn thay vì những món quà xa xỉ khác.

Clip: Việt Hương bất ngờ khi được Trương Thế Vinh tỏ tình bằng dép xỏ ngón

Ở màn chào sân, ông tơ bà nguyệt Trương Thế Vinh – Việt Hương đã chuẩn bị một tiểu phẩm tặng khán giả.

Theo đó, vào ngày sinh nhật của Việt Hương, Trương Thế Vinh có mang món quà đến tặng để tỏ tình. Nhận quà, Việt Hương rất vui mừng và bảo anh chàng Thế Vinh quay trực tiếp trên facebook cảnh cô bóc quà. Ngờ đâu khi bóc ra, món quà tưởng chừng giá trị lại là đôi dép xỏ ngón 25 nghìn ngoài chợ.

Ngập ngừng giải thích, Trương Thế Vinh nói rằng chắc chắn anh đã mua đôi cao gót đẹp đẽ để tỏ tấm lòng thành. Có lẽ anh bị bạn bè chơi xỏ, thay đôi guốc cao gót bằng đôi dép tông. Không phải là người ham vật chất, Việt Hương chấp nhận lời tỏ tình của Trương Thế Vinh vì chính con người của anh.

Trở lại với chương trình, nhân vật chính của tập 10 là cô gái Vi Anh (21 tuổi) hiện là nhân viên hỗ trợ vay vốn.

Ba bạn nam tham gia chương trình mỗi người một vẻ, một tính cách. Đầu tiên là Nguyễn Quốc Việt (26 tuổi), hiện là ca sĩ tự do. Tận dụng ngay tài năng vốn có, Quốc Việt đã làm khuấy động chương trình với bài hát “Để cho anh khóc”.

Bạn nam thứ hai là Phạm Trần Hữu Toàn (22 tuổi) đang làm nghề buôn bán. Trong phần thể hiện tài năng, Hữu Toàn đã khiến ông tơ bà nguyệt Việt Hương và Trương Thế Vinh phải trầm trồ với màn nhảy lộn nhào.

Cuối cùng là anh chàng Lưu Minh Phát (23 tuổi), một nhân viên giao hàng. Để gây ấn tượng với bạn nữ, Minh Phát đã làm thơ “cây cầu” vô cùng hài hước, khiến Việt Hương cười nghiêng ngả.

Trải qua thử thách làm bánh xèo cùng 3 bạn nam, Vi Anh đã có câu trả lời. Cô ấn tượng nhất với Minh Phát. Cuối cùng, Việt Hương và Trương Thế Vinh cũng se duyên thành công cho cặp đôi trẻ.

Mỹ Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/truyen-hinh/mot-nua-hoan-my-viet-huong-meu-mao-vi-qua-sinh-nhat-kho-do-cua-truong-the-vinh-474519.html