Việt Hương cùng gia đình chuẩn bị áo ấm cho trẻ em khuyết tật tại Sóc Sơn

Đã trở thành hoạt động định kỳ, mỗi mùa hè, khi con gái Elyza từ Mỹ trở về Việt Nam, nghệ sĩ Việt Hương lại đưa con theo những chuyến thiện nguyện khắp mọi miền Tổ quốc.

Qua tìm hiểu, Việt Hương được biết, nhiều trẻ em khuyết tật tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn còn nhiều thiệt thòi trong việc vui chơi, sinh hoạt... Với mong muốn góp chút tấm lòng của mình, Việt Hương, ông xã Hoài Phương, bé Elyza và những người bạn của nữ nghệ sĩ đã chung tay chuẩn bị những phần quà thiết thực để gửi đến các em. Ngoài bánh kẹo, Việt Hương còn chu đáo chuẩn bị sẵn cho các em những chiếc áo ấm có thể sử dụng trong mùa đông tới.

Việt Hương chia sẻ những năm trước, khi có dịp đến các vùng phía Bắc để trao quà, chị không kiềm được nước mắt khi thấy người già, trẻ em nơi đây co mình, run lên từng cơn khi gió lạnh ùa qua trong mùa đông rét mướt. Vì thế, dù mùa đông năm nay chưa đến, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn tặng áo ấm cho các em để “lỡ khi thời tiết trở lạnh, mình không đến tặng kịp thì các em vất vả lắm”.

Không chỉ vậy, nhìn thấy cảnh sân trường nhiều chỗ đọng nước, không bằng phẳng và có phần trơn trượt, nghệ sĩ Việt Hương liền chủ động đề nghị được góp 30 triệu đồng để xây dựng lại. “Không mong muốn gì hơn là các em và các thầy cô giáo không phải chịu cảnh sân trường sũng nước, lồi lõm và dễ té ngã, nên Việt Hương chỉ góp chút sức nhỏ của mình”.

Đối với Việt Hương, những chuyến thiện nguyện có sự tham gia của "công chúa nhỏ" không chỉ là dịp để bé hiểu thêm về con người, quê hương, mà còn là cách nuôi dưỡng tấm lòng nhân hậu.

Gia đình nghệ sĩ Việt Hương trao quà cho các trẻ em khuyết tật tại Sóc Sơn

“Việt Hương ấm lòng khi thấy con gái tham gia rất nhiệt tình, không ngại bất cứ việc gì có thể giúp được bố mẹ và các cô chú trong chuyến đi. Trước ngày về Việt Nam, Elyza còn tự tay chuẩn bị rồi đi xin đồ chơi, quần áo cũ... để mang về Việt Nam cho các bạn nhỏ khó khăn”, ánh mắt của nghệ sĩ Việt Hương đầy tự hào khi nói về con gái.

Nữ nghệ sĩ cho biết, từ nay đến cuối năm, hành trình thiện nguyện của chị đã được lên lịch kỹ càng, chu đáo để dù bận lịch quay, lịch diễn đến mấy, vẫn có thể chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

ĐĂNG HOÀI. Ảnh: DUY NHẤT

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/viet-huong-cung-gia-dinh-chuan-bi-ao-am-cho-tre-em-khuyet-tat-tai-soc-son-10372.html