Viết báo phải có tính xây dựng

Tôi là một luật sư, đến với viết báo như là cái nghiệp bởi vốn đã đam mê và thích thú. Qua những bài báo, tôi được trải lòng, bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình.

Trước đây, anh em phóng viên Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân thường nhờ tôi tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý. Thấy tôi đam mê viết báo, anh em động viên tôi viết bài cộng tác với tòa soạn để góp ý vào các dự thảo luật, nghị định; chỉ ra, phân tích và đề xuất sửa đổi những nội dung bất cập, không phù hợp… Ngoài nghề luật sư, bản thân tôi còn là một đảng viên. Vì thế, khi viết bài cộng tác hay trả lời trên Báo Quân đội nhân dân, ngoài việc nghiên cứu thấu đáo các vấn đề đặt ra trong từng hoàn cảnh cụ thể và căn cứ vào các quy định của pháp luật để bảo đảm chính xác, khách quan, tôi cũng rất quan tâm, cân nhắc lựa chọn ngôn từ để phù hợp với phong cách của một tờ báo chính trị lớn, có uy tín lâu năm; phê phán, chỉ ra cái sai nhưng vẫn phải có tính góp ý, xây dựng, vì lợi ích chung.

Tôi nghĩ, làm gì cũng phải sống trọn bằng tình yêu và cái tâm nên luôn cố gắng trau chuốt từng câu, chữ, ý tứ trước khi gửi bài. Mỗi khi bài được duyệt đăng, tôi rất vui và thật khó diễn tả hết bằng lời. Đó là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành những bài viết mới cho Báo Quân đội nhân dân.

Luật sư LÊ VĂN LÊN (Giám đốc Hãng luật Capital, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/viet-bao-phai-co-tinh-xay-dung-623901