Viếng nơi ra mắt Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh An Giang

Ngày 15-11, tại chùa Tà Miệt trên (xã Lương Phi, Tri Tôn, An Giang), Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức lễ viếng Nhà bia truyền thống, nơi ra mắt Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống MTTQVN (18-11-1930 – 18-11-2020).

Viếng nhà bia truyền thống

Tặng quà cho 50 hộ nghèo xã Lương Phi

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Lê Trì

Phát biểu tại lễ viếng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng khẳng định, hệ thống mặt trận các cấp trong tỉnh sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của MTTQVN 90 năm qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 nội dung chương trình trọng tâm đã đề ra.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhân dịp này, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang đã trao tặng quà cho 50 hộ nghèo xã Lương Phi và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Lê Trì.

NGÔ CHUẨN – THANH PHONG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vieng-noi-ra-mat-mat-tran-dan-toc-thong-nhat-viet-nam-tinh-an-giang-a289301.html