Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 3-4, tại Hà Nội, Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự (KTQS), Viện Khoa học Công nghệ quân sự đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống (3-4-1989/3-4-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Nhà nước trao tặng. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Phó bí thư đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học công nghệ quân sự tới dự và gắn huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng của Viện.

Viện Tự động hóa KTQS là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa phục vụ quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội. Từ khi thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, nhân viên của Viện đã tích cực học tập, nghiên cứu, chủ trì nhiều đề tài, công trình lớn cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng như: “Đảm bảo khoa học kỹ thuật tự động hóa cho các công nghệ sử dụng khí mỏ và hóa dầu” được tặng giải Nhất giải thưởng khoa học thanh niên năm 1992; “Ứng dụng kỹ thuật tự động hóa hóa trong các hệ thống thủy lợi và phòng chống lũ lụt” có khả năng tự động đo báo mức nước từ xa trên sông, hồ; “Nghiên cứu thiết kế chế tạo trung tâm tự động đo và điều khiển cho hỏa lực pháo phòng không”; triển khai hệ thống tự động hóa chế bản điện tử và viễn ấn cho báo Quân đội Nhân dân …Đặc biệt, với cụm công trình “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống SCADA đặc thù, diện rộng” và “Xây dựng hệ thống pháo 37mm-2N tác chiến ngày và đêm”, nhiều cán bộ nghiên cứu đã được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ…Do có nhiều thành tích trong nghiên cứu, ứng dụng, Viện Tự động hóa KTQS đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2008; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2014…

 Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Viện Khoa học công nghệ quân sự, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Viện Khoa học công nghệ quân sự, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã biểu dương những thành tích mà Viện Tự động hóa KTQS đạt được trong suốt 30 năm qua. Đồng thời, yêu cầu Viện tiếp tục tập trung nghiên cứu cả vấn đề cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, trong đó, tập trung vào điều khiển thông minh và các lĩnh vực có liên quan; phát triển các thuật toán và giải pháp công nghệ chế tạo các hệ thống tính toán, điều khiển chuyên dụng ứng dụng trong các tổ hợp vũ khí hiện đại. Đẩy mạnh triển khai định hướng tích hợp các hệ thống điều khiển hỏa lực trên các phương tiện cơ động, hệ thống điều khiển hỏa lực cho pháo phòng không, các hệ thống máy bia và thiết bị điều khiển trung tâm trường bắn đáp ứng thực tiễn huấn luyện của các đơn vị trong toàn quân.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vien-tu-dong-hoa-ky-thuat-quan-su-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-570751