Viện trưởng VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào

Chiều ngày 25/10/2019, tại trụ sở VKSND tối cao. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đã có buổi tiếp đoàn đại biểu nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam do đồng chí Xaysana Khotphouthone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi tiếp

Toàn cảnh buổi tiếp

Cùng tham dự còn có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng khi tiếp đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào cùng đoàn công tác, đồng thời chúc Đoàn có chuyến thăm và làm việc thành công và tốt đẹp tại Việt Nam. Qua nghe báo cáo, đồng chí Viện trưởng rất vui và chúc mừng thành công của vòng 2 đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước, đồng thời tin rằng Hiệp định sẽ được ký kết trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào Xaysana Khotphouthone

Cùng điểm lại mối quan hệ giữa hai nước, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Lào là mối quan hệ đặc biệt, là anh em, là đồng chí; hợp tác giữa VKSND Việt Nam và VKSND Lào ngày càng được tăng cường củng cố và phát triển.

Đồng chí Lê Minh Trí khẳng định, trong thời gian tới VKSND giữa hai nước sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên; xây dựng và hoàn thiện pháp luật và hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia...

Thay mặt Đoàn đại biểu, đồng chí Xaysana Khotphouthone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào cảm ơn Viện trưởng VKSND Việt Nam đã dành thời gian tiếp Đoàn và những tình cảm tốt đẹp mà VKSND tối cao Việt Nam dành cho Đoàn, đồng thời cũng đã thông báo tới Viện trưởng về mục đích chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn tại Việt Nam; báo cáo nhanh về thành công vòng 2 đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước. Đồng chí Xaysana Khotphouthone cho biết, sẽ cùng các cơ quan hữu quan tích cực xúc tiến các thủ tục để Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước được ký kết chính thức trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, đồng chí Xaysana Khotphouthone đã chuyển lời mời của Viện trưởng VKSND tối cao Lào đến Lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào.

Trước đó vào sáng cùng ngày, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đoàn đàm phán kết thúc vòng 2 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Việt Nam – Lào; hai Trưởng đoàn đã ký tắt Dự thảo Hiệp định gồm Lời mở đầu và 24 Điều; Biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán vòng 2. Dự kiến Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước sẽ được ký kết chính thức vào đầu năm 2020 tại CHDCND Lào.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp:

Trịnh Quyết

Nguồn Kiểm Sát: https://kiemsat.vn/vien-truong-vksnd-toi-cao-tiep-doan-dai-bieu-nuoc-chdcnd-lao-55798.html