Viện trưởng VKSND tối cao thăm và làm việc tại VKSND TP Hồ Chí Minh

Sáng 12/8, đoàn VKSND tối cao do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dẫn đầu, đến thăm và làm việc tại VKSND TP HCM.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Cùng dự, có các đồng chí Tăng Ngọc Tuấn – Vụ trưởng Vụ 15, Nguyễn Tiến Long – Chánh văn phòng VKSND tối cao, Nguyễn Hải Trâm – Vụ trưởng Vụ 5, Hoàng Thị Huỳnh Chi – Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao.

Về phía VKSND TP HCM có đồng chí Đỗ Mạnh Bổng – Viện trưởng, cùng các đồng chí Phó Viện trưởng: Nguyễn Nhật Nam, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thanh Sang, Huỳnh Thị Hon. Các đồng chí Viện trưởng VKSND 24 quận, huyện và 14 Trưởng phòng nghiệp vụ VKSND TP HCM.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí – Viện trưởng VKSND tối cao nêu, đây là dịp Viện trưởng muốn lắng nghe các ý kiến phát biểu của các đồng chí về tâm tư, nguyện vọng, những mặt được, mặt hạn chế cũng như kiến nghị và mong muốn đóng góp xây dựng đơn vị hoạt động ngày càng hiệu quả và tốt hơn. Đồng thời, cũng là dịp động viên đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, tân Viện trưởng VKSND TP HCM.

Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, đồng chí Đỗ Mạnh Bổng cần nắm được các yêu cầu của đơn vị, có sự hợp tác tốt với VKSND tối cao, chính quyền địa phương, tiếp tục lãnh đạo đơn vị, Viện kiểm sát 2 cấp đảm bảo sự thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu đạt chỉ tiêu đã được Đảng, Nhà nước và Ngành giao phó trong năm 2019.

Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng - Viện trưởng cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND TPHCM , Viện trưởng các quận huyện.

Đại diện VKSND TP HCM, đồng chí Đỗ Mạnh Bổng báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao về tình hình công tác kiểm sát, kết quả công tác 8 tháng năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, về tội phạm hình sự, CQĐT 2 cấp đã khởi tố mới 6.660 vụ/5.141 bị can. Đáng lưu ý, tội phạm về ma túy tăng 28,1% về số vụ; đã phát hiện nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng đặc biệt lớn. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ mới khởi tố tăng nhiều so với cùng kỳ, trong đó có vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc một số vụ liên quan đến việc xin cấp đất công để làm dự án nhưng sau đó bán lại lấy tiền chia nhau, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước.

Nhóm tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều vụ án giết người thân trong gia đình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; xuất hiện tội phạm mang thai hộ vì mục đích thương mại; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng 51%; tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cho vay lãi nặng tăng; tội phạm lừa đảo qua mạng đang có nhiều phức tạp, nhiều tin báo liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua hình thức gọi điện thoại giả danh cán bộ Công an, Kiểm sát, Tòa án, chiếm trên 60% tổng số tố giác, tin báo do Phòng 3 đang thụ lý kiểm sát.

Về tranh chấp dân sự, khiếu nại hành chính giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này xuất hiện nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến tranh chấp nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay có xác nhận của chính quyền địa phương.

Lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết đã chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu trong Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Chủ động nghiên cứu các quy định, quy chế của VKSND thành phố để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của pháp luật.

Các đồng chí trong đoàn công tác VKSND tối cao.

Cùng với đó, VKSND TP HCM chỉ đạo Phòng Thanh tra tăng cường thanh tra đột xuất và kiểm tra theo chuyên đề. Thanh tra VKSND thành phố hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thuộc thẩm quyền; chỉ đạo VKSND 2 cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bí thư Thành ủy TP HCM về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng…

Trân Định - Phi Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vien-truong-vksnd-toi-cao-tham-va-lam-viec-tai-vksnd-tp-ho-chi-minh-74124.html