Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Sáng nay (9/6), tại trụ sở cơ quan, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park-Noh-wan.

Tham dự buổi tiếp có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park-Noh-wan.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Việc trao đổi đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên, đạt nhiều kết quả thiết thực, điều này cho thấy sự tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park-Noh-wan.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park-Noh-wan.

Điểm lại những nét cơ bản kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, giữa Viện kiểm sát tối cao Việt Nam và Viện Công tố Hàn Quốc, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong rằng, thời gian tới, sự hợp tác này cần phải được tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa.

Theo đồng chí Viện trưởng, hiện VKSND tối cao đang nghiên cứu thành lập Trung tâm điều tra kỹ thuật số nên thông qua ngài Đại sứ, rất mong nhận được sự quan tâm, học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc trong lĩnh vực này cũng như việc tăng cường năng lực cho cán bộ, Kiểm sát viên Việt Nam.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park-Noh-wan.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park-Noh-wan cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp ông và các thành viên trong đoàn.

Vui mừng trước kết quả hợp tác giữa hai nước, giữa cơ quan Kiểm sát, Công tố hai nước, Đại sứ Park-Noh-wan khẳng định, trên cương vị của mình ông sẽ làm hết sức, là cầu nối để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, cơ quan pháp luật hai nước trong thời gian tới ngày càng thực chất, đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm.

V.T

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/vien-truong-le-minh-tri-tiep-dai-su-dac-menh-toan-quyen-han-quoc-tai-viet-nam-89558.html