Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam: Đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động

Ngày 2/6, Chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Báo cáo trước Đại hội, ông Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho biết: Nhiệm kỳ qua, Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam đã tập trung thực hiện 3 chỉ tiêu quan trọng như thực hiện tốt các giải pháp của Chính phủ, Bộ Xây dựng về phát triển kinh tế giai đoạn 2015 – 2020. Phấn đấu chặn đứng tình hình giảm doanh thu 3 năm (từ 2015 – 2017), tiến tới tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 5% trở lên.

Từ 2018, Viện đã đảm bảo việc làm tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên và thực hiện đầy đủ 100% các nghĩa vụ đối với Nhà nước; chăm lo xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và lực lượng chuyên môn, phấn đấu đạt mức tăng bình quân về số lượng chức danh nghề nghiệp theo hạng từ 10% trở lên.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng thảo luận và biểu quyết thông qua 4 chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị như duy trì tăng trưởng bình quân về doanh thu hàng năm từ 10% trở lên, tiến tới trở thành đơn vị tự chủ phần lớn các hoạt động phục vụ công tác quản lý Nhà nước; đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động 100% nghĩa vụ đối với Nhà nước; đẩy mạnh hợp tác, đào tạo mở rộng mối quan hệ với các địa phương, cải cách quy trình làm việc hiện đại;

Chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và lực lượng chuyên môn phấn đấu đạt mức tăng bình quân về số lượng chức danh nghề nghiệp theo hạng từ 10% trở lên.

Để hoàn thành các mục tiêu, Đại hội cũng đề ra các giải pháp chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thì thu hút nhân tài, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững.

Đối với nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước, Viện lập kế hoạch nghiên cứu, đề xuất về cơ chế, chính sách định hướng, chiến lược quy hoạch, đề xuất việc áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn trong quy hoạch xây dựng; đề xuất các mô hình phát triển đô thị, quản lý đô thị, chỉ tiêu phát triển đô thị phù hợp với từng địa phương…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Xuân Ngọc – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng biểu dương những kết quả mà nhiệm kỳ qua Chi bộ đã đạt được. Đồng thời, nhiệm kỳ tới đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ để tạo mọi sự thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành động. Bên cạnh đó, Viện tăng cường công tác phát triển đảng và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động…

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Ông Nguyễn Thanh Hải – Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cao Cường – Mai Thanh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/vien-quy-hoach-xay-dung-mien-nam-dam-bao-viec-lam-va-tang-thu-nhap-cho-nguoi-lao-dong-281024.html