Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa bổ nhiệm lãnh đạo trái quy định

Dù chưa đảm bảo các tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên 2 cán bộ của Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa vẫn được lãnh đạo viện này ký quyết định bổ nhiệm. Được biết vị viện trưởng này sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay.

Theo thông tin phản ánh tới Báo Người Lao Động, đầu năm 2018, ông Lê Thế Thiệp, Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) Thanh Hóa; là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa) đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Đình Thụ, Phó Giám đốc Trung tâm Địa chất - Thí nghiệm (Viện QH-KT Thanh Hóa) giữ chức giám đốc trung tâm này kể từ ngày 26-1-2018 (thời hạn bổ nhiệm 5 năm).

Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo thuộc Viện QH-KT Thanh Hóa do ông Lê Thế Thiệp ký

Cũng trong ngày 26-1, ông Thiệp tiếp tục ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Huy, Phó trưởng Phòng Phụ trách Phòng CNTT-CSDL, lên giữ chức trưởng phòng này.

Điều đáng nói, việc bổ nhiệm ông Huy và ông Thụ lên nắm giữ vị trí lãnh đạo các phòng ban thuộc Viện QH-KT Thanh Hóa khi chưa đảm bảo quy định theo Quyết định số 2235/QĐ - UBND ngày 28-6-2017 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, khi được bổ nhiệm ông Thụ chỉ có bằng đại học hệ tại chức (quy định bổ nhiệm phải đại học chính quy). Ngoài ra, ông Huy và ông Thụ chưa có các bằng cấp theo quy định là bằng trung cấp lý luận chính trị và chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (và tương đương trở lên).

Về việc bổ nhiệm 2 cán bộ trên, ông Lê Thế Thiệp, Viện trưởng Viện QH-KT Thanh Hóa, thừa nhận khi bổ nhiệm cả 2 lãnh đạo trên đều chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị và chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. "Do viện đang thiếu cán bộ quản lý để điều hành công việc nên không bổ nhiệm thì không có lãnh đạo để làm việc. Tôi thừa nhận việc bổ nhiệm có sai khi các anh ấy chưa đủ tiêu chuẩn, có sai nhưng sau đó anh em đã có ý thực học tập, hiện đồng chí Huy đã có bằng trung cấp lý luận chính trị (tốt nghiệp ngày 24-6), còn anh Thụ đang đi học"- ông Thiệp trần tình.

Việc bổ nhiệm 2 cán bộ vào vị trí lãnh đạo khi chưa đảm bảo các quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa

Liên quan đến vị trí bổ nhiệm không phù hợp với bằng cấp chuyên môn, ông Thiệp lý giải: "Trong trung tâm địa chất - bản đồ có cả việc đo đạc bản đồ nên trình độ chuyên ngành địa chính của anh Thụ cũng phù hợp; còn đồng chí Huy tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư mà phòng anh Huy phụ trách là phòng lưu trữ và xây dựng dữ liệu, nó liên quan đến tất cả các hoạt động của viện nên anh Huy phụ trách cũng hợp lý"- ông Thiệp thông tin.

Theo tìm hiểu, ông Lê Thế Thiệp, Viện trưởng Viện QH-KT Thanh Hóa, sẽ nghỉ hưu vào tháng 10-2018.

Được biết, thời gian vừa qua tại Thanh Hóa có rất nhiều sở, ngành, huyện bổ nhiệm cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo các phòng, ban khi chưa đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa, trong đó có những cán bộ bị kỷ luật nhiều lần vẫn được bổ nhiệm.

Đơn cử, như tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Thanh Hóa, trước khi về hưu, ông Lê Như Tuấn, giám đốc sở này, đã ký quyết định bổ nhiệm 4 cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo thuộc phòng, ban đơn vị sự nghiệp thuộc sở trái quy định.

Viện Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Thanh Hóa

Ngay sau khi Báo Người Lao Động có thông tin về vụ việc này, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu giám đốc Sở Nội vụ nhanh chóng kiểm tra, đưa ra hướng xử lý. Sau đó, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã thu hồi, hủy bỏ 4 quyết định bổ nhiệm sai đối với bà Lê Thị Bình, Phó trưởng Phòng Dịch hại cây lâm nghiệp thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật; bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng Trạm Thú y TP Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y; ông Trịnh Văn Chất, chuyên viên Phòng Trồng trọt, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Trồng trọt Sở NN-PTNT Thanh Hóa và ông Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên Phòng Trồng trọt, giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật.

Liên quan đến sự việc này, nhiều lãnh đạo Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã bị xử lý kỷ luật; ông Lê Như Tuấn, nguyên giám đốc sở, bị Sở Nội vụ đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với ông này.

Tin-ảnh: Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vien-quy-hoach-kien-truc-thanh-hoa-bo-nhiem-lanh-dao-trai-quy-dinh-20180724132447238.htm