Viên Nội nỗ lực về đích

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song với phương châm 'Nhà nước và Nhân dân cùng làm', thời điểm này xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa đang tập trung huy động mọi nguồn lực, hoàn thành những tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới (NTM) đúng hẹn trong năm 2018.

Là xã thuần nông, lại xa trung tâm huyện nên Viên Nội có xuất phát điểm xây dựng NTM khá khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhiều công trình xuống cấp, điện, đường, trường, trạm chưa được quan tâm đầu tư… Xác định được những khó khăn của địa phương, Viên Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân, tạo sự đồng thuận để toàn dân chung sức tham gia xây dựng NTM.

Viên Nội đang nỗ lực hoàn thiện tiêu chí đường giao thông.

Chủ tịch UBND xã Viên Nội Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, việc đầu tiên Viên Nội tập trung làm là thực hiện dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại vùng sản xuất. Theo đó, năm 2013, sau khi dồn điền đổi thửa thành công, toàn bộ diện tích trồng lúa, trồng màu ngoài đê kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng cây lâu năm như bưởi Diễn, nhãn, táo, ổi… kết hợp chăn nuôi. Một số diện tích vùng trũng gần làng khó canh tác được cải tạo nuôi trồng thủy sản, kết hợp chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Việc dồn ô đổi thửa còn tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tiết kiệm chi phí. Đến nay diện tích cây ăn quả đã cho thu hoạch, đặc biệt là cây bưởi Diễn và mô hình chăn nuôi lợn thịt, bò sinh sản, bò 3B theo hướng thịt đang phát huy hiệu quả.
Gia đình anh Nguyễn Văn Minh, thôn Tiền, Viên Nội chuyển đổi hơn 3.000m2 đất ruộng trũng sang nuôi cá, trung bình mỗi năm thu hoạch gần 10 tấn cá, thu về hơn 400 triệu đồng. Anh Minh phấn khởi nói: “So với trồng lúa, nuôi cá mang lại thu nhập cao gấp 7 – 8 lần. Không chỉ vậy, chúng tôi không còn phải lam lũ trên những cánh đồng chiêm trũng thường xuyên ngập lụt, mất mùa như trước đây. Nhờ vậy mà đời sống của gia đình tôi sung túc hơn và có điều kiện nuôi 2 con học đại học” – anh Minh cho hay.
Đến tháng 10/2018 toàn xã đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 16 tiêu chí đạt, còn lại có 3 tiêu chí cơ bản đạt là trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 41,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,61%. Ngoài tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, thời điểm này, Viên Nội đang nỗ lực hoàn thành 3 tiêu chí cơ bản đạt và nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành. Hiện xã đang tập trung gấp rút hoàn thiện 4km đường giao thông thôn xóm, nâng tổng số 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa. Đồng thời hoàn thiện 3km đường giao thông nội đồng, đảm bảo đạt 70% đường giao thông nội đồng được bê tông hóa và 30% được cứng hóa. Cùng với đó, hoàn thiện xây dựng nhà văn hóa thôn Trung và một số hạng mục hạ tầng khác, phấn đấu về đích NTM trong năm 2018.

Bài, ảnh: Phương Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vien-noi-no-luc-ve-dich-330746.html