Viên ngọc của Thượng Đế trên eo biển Đài Loan

Bành Hồ, quần đảo nằm trên eo biển Đài Loan, được người dân nơi đây nhắc đến đầy tự hào khi nói rằng 'địa điểm này tựa viên ngọc của Thượng Đế rớt xuống trần gian'.

Quần đảo Bành Hồ (Đài Loan) gồm 90 hòn đảo vừa và nhỏ, được tạo thành từ dung nham đá bazan.

Những kỳ quan thiên nhiên đá bazan do thiên nhiên tạo nên mang nét đẹp độc đáo chỉ có ở Đài Loan. Năm 2012, địa danh này được Hội đồng Văn hóa xếp vào danh sách tiềm năng di sản văn hóa thế giới của Đài Loan.

Đường bờ biển Bành Hồ có đặc điểm quanh co. Ngoài việc tạo ra các mũi đất và vịnh biển, các thềm bị nước biển bào mòn nơi đây còn tạo thành các vách đá và hang động.

Chính sự bào mòn đó đã tạo nên hình ảnh tựa con cá voi trên một mũi đất bazan. Vì vậy, nơi đây đã được đặt tên là hang cá voi.

Một địa điểm khác bạn sẽ ghé thăm trên đường qua các đảo chính là cây cầu Trans Ocean, nối giữa 2 huyện đảo Tây Tự (Siyu), thuộc đảo Bành Hồ, và Bạch Sa (Baisha), thuộc đảo Hải Nam. Cây cầu được bắt đầu xây dựng vào năm 1965 và hoàn thành vào năm 1970. Sau nhiều lần tu sửa, cây cầu dài 2.494 m và rộng 13 m.

Đi bộ theo chiều dài của cây cầu, ngắm khung cảnh đại dương tuyệt vời, lắng nghe những cơn sóng vỗ bờ và cảm nhận làn gió biển lướt qua là một trải nghiệm mới mẻ độc đáo.

Khi thủy triều xuống, một lối đi khoảng 300 m được hình thành bởi đá bazan sẽ hiện ra từ vùng bãi triều giữa công viên địa chất Khuê Bích Sơn (Kubishan) và Tây Tự. Nếu thời tiết cho phép, bạn nên mạo hiểm đến Tây Tự và trải nghiệm một lần trong đời để đi bộ trên biển.

Khi đến đây, bạn nhớ mang theo áo khoác vì thời tiết khá lạnh do gió biển thổi mạnh trong khi các nơi khác trên đảo đang có nắng ấm.

Ngọn hải đăng với độ cao 11 m được xây bằng sắt đúc tròn và sơn trắng mang phong cách phương Tây. Lạc bước vào nơi này, bạn có cảm giác như đang ở trong không gian Hy Lạp vùng Địa Trung Hải.

Những ngôi làng cổ cũng là địa điểm độc đáo cho bạn khám phá khi đặt chân đến Bành Hồ. Tại đây, bạn có thể ngắm nhìn những ngôi nhà được xây dựng từ lâu đời mang đậm phong cách kiến trúc phương Đông.

Người dân ở đây vẫn sử dụng phân bò làm chất đốt sau khi đã xử lý sạch sẽ.

Những bức tường được trang trí lạ mắt hay đồ vật hàng ngày được tạo hình khổng lồ sẽ là những nơi thú vị để bạn có những bức ảnh tuyệt vời.

Để đến được Bành Hồ, bạn có thể đi máy bay hay tàu biển từ các thành phố lớn của Đài Loan. Hàng năm, Bành Hồ đón hàng triệu khách du lịch và vẫn đang là một điểm đến mới lạ cho bạn thỏa thích khám phá.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vien-ngoc-cua-thuong-de-tren-eo-bien-dai-loan-post883460.html