Viên nang chứa tế bào gốc giúp phục hồi tổn thương tim

Đau tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chủ yếu là do tổn thương từ cơn đau tim lần đầu có thể hình thành mô sẹo và dẫn đến nhiều biến chứng, như các cơn đau khác. Tin vui là các nhà khoa học Mỹ vừa phát triển một phương pháp mới giúp phục hồi mô tim và giảm sẹo, bằng cách cấy các viên nang chứa tế bào gốc vào gần tim.

Một lọ chứa tế bào gốc trung mô được bao bọc bằng alginate hydrogel. Ảnh: New Atlas

Một lọ chứa tế bào gốc trung mô được bao bọc bằng alginate hydrogel. Ảnh: New Atlas

Trên thực tế, ứng dụng tế bào gốc để chữa cho bệnh nhân đau tim là một phương pháp khả thi đang được tập trung nghiên cứu. Tuy nhiên, các tế bào gốc trơ trọi thường không tồn tại lâu, bởi hệ miễn dịch xem chúng là “kẻ xâm nhập” và tiến hành loại bỏ. Vì vậy trong nghiên cứu mới, các chuyên gia tại Đại học Rice đã tìm một cách mới để bảo vệ tế bào gốc. Họ bao bọc các tế bào gốc trung mô (MSC) trong viên nang alginate hydrogel, một vật liệu tương thích sinh học làm từ tảo nâu.

Các nhà nghiên cứu cho biết ban đầu, họ hy vọng tế bào gốc sẽ trở thành tế bào tim, nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, các tế bào này giải phóng các yếu tố chữa lành cho phép phục hồi và giảm mức độ tổn thương ở tim. Phương pháp bao bọc tế bào gốc nhìn chung giúp cải thiện lợi ích này bằng cách giữ cho chúng sống lâu hơn và nhiều hơn.

Trong thử nghiệm, mỗi viên nang alginate đường kính 1,5 mm chứa khoảng 30.000 MSC được cấy vào cơ thể chuột, gần trái tim bị tổn thương. Sau 4 tuần, tim của những con chuột tiếp nhận các tế bào gốc có lớp vỏ bảo vệ đã lành lại hiệu quả gấp 2,5 lần so với tim của những con chuột tiếp nhận các tế bào gốc trơ trọi. Omid Veiseh, đồng tác giả nghiên cứu, giải thích rằng hệ miễn dịch không xem hydrogel là vật ngoại lai và không phản ứng chống lại hydrogel, do vậy, các MSC có thể sống và hoạt động tốt. Và bởi vì hydrogel xốp nên các yếu tố chữa lành vết thương của tế bào gốc trung mô này dễ khuếch tán ra ngoài.

Mặc dù còn nhiều công đoạn trước khi có thể áp dụng trên người, song nhóm nghiên cứu tin rằng phương pháp mới rất triển vọng khi MSC và hydrogel hiện có sẵn và đã được sử dụng cho bệnh nhân trong các phương pháp điều trị khác.

HOÀNG ĐIỂU (Theo New Atlas, news.rice.edu)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/vien-nang-chua-te-bao-goc-giup-phuc-hoi-ton-thuong-tim-a124560.html