Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 25-10, tại Hà Nội, Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt thuộc Học viện Kỹ thuật quân sự (KTQS) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dự lễ có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 21-10-1967, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Khoa Công trình quân sự trực thuộc Đại học KTQS (nay là Học viện KTQS). Với tinh thần quyết tâm cao, các cán bộ, giảng viên của Khoa Công trình quân sự đã khắc phục mọi khó khăn, bắt tay vào xây dựng chương trình đào tạo, tiếp tục chuẩn bị về lực lượng, tài liệu giáo trình để đào tạo những khóa học viên đầu tiên.

 Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 24-6-2011, Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Khoa Công trình quân sự và Trung tâm Kỹ thuật các công trình đặc biệt, thuộc Học viện KTQS, với chức năng nhiệm vụ chính là đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ. Thời gian qua, Viện đã đào tạo được hơn 4.000 kỹ sư các loại hình (trong đó 450 học viên quân sự dài hạn và văn bằng 2; 970 sinh viên dân sự; 820 học viên dân sự văn bằng), 784 thạc sĩ và 66 tiến sĩ. Viện đã nghiên cứu và nghiệm thu 12 đề tài, chương trình cấp Quốc gia, 27 đề tài cấp Bộ, 54 đề tài cấp Học viện; công bố nhiều bài báo trên các Tạp chí khoa học quốc tế... Viện được Bộ Quốc phòng tặng 6 Bằng khen, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tư lệnh Công binh, Quân chủng Hải quân và Học viện tặng nhiều Bằng khen về thành tích nghiên cứu khoa học.

Thượng tướng Bế Xuân Tường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Tường nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, trước đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ, Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt đã từng bước điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo, chủ động tích cực, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy học tích cực, tăng kiến thức thực tế cho học viên. Đồng thời, tập trung nghiên cứu theo hướng phát triển công nghệ mới, tập trung nâng cao khả năng, sức chiến đấu, tuổi thọ cho các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ trên biển, đảo, công trình phòng thủ cấp chiến lược. Đội ngũ giảng viên của nhà trường được đào tạo cơ bản, toàn diện, hơn 90% trình độ sau đại học, hơn 50% trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, 14 đồng chí giáo sư, phó giáo sư. Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, các đồng chí đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận đánh giá cao, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý và trong đó có danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tin, ảnh: TRỊNH NGHĨA-ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vien-ky-thuat-cong-trinh-dac-biet-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-641960