Viên kim cương hồng hiếm gặp hình quả lê được mua với giá gần 30 triệu USD

Ngày 8/11, viên kim cương hồng nặng 18,18 carat được bán cho một khách hàng châu Á với giá hơn 28,5 triệu USD trong cuộc đấu giá ở Geneva, Thụy Sỹ.

Viên kim cương hồng Fortune Pink được mua với giá 28,8 triệu USD. (Nguồn: Reuters)

Viên kim cương hồng Fortune Pink được mua với giá 28,8 triệu USD. (Nguồn: Reuters)

Phiên đấu giá viên kim cương Fortune Pink do Christie’s tổ chức kéo dài trong 4 phút, với mức giá khởi điểm 17 triệu Franc Thụy Sỹ với sự tham gia của 3 nhân vật.

Cuối cùng, một khách hàng châu Á chiến thắng với mức giá 28,4 triêụFfranc Thụy Sĩ (28,8 triệu USD), bao gồm phí và thuế để sở hữu viên kim cương này.

"Người mua rất hạnh phúc. Đó là một giấc mơ thành hiện thực", nhân viên của Christie’s nói với AFP.

Max Fawcett, người đứng đầu bộ phận trang sức Christie’s ở Geneva, cho biết viên kim cương có màu hồng hiếm gặp, được khai thác ở Brazil hơn 15 năm trước.

Fawcett từ chối tiết lộ danh tính người mua nhưng mô tả viên kim cương là "một phép màu của tự nhiên".

Nhà đấu giá Christie’s cho biết, Fortune Pink nặng 18,18 carat là viên kim cương hình quả lê lớn nhất từng được đưa ra đấu giá.

Phiên đấu giá Fortune Pink diễn ra sau khi nó được trưng bày tại các điểm triễn lãm ở New York, Thượng Hải, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) trước khi đến Geneva.

Kim cương hồng là một trong những màu sắc hiếm gặp của dòng đá quý này.

Viên kim cương hồng đầu tiên từng được tìm thấy ở mỏ Golconda của Ấn Độ vào thế kỷ 16, trước khi những viên kim cương khác xuất hiện ở Châu Phi, Australia, Brazil và Nga.

Trọng lượng của những viên kim cương hồng được tìm thấy cũng nhỏ hơn nhiều loại kim cương màu khác.

Hồi đầu tháng 10, tại phiên đấu giá Modern Evening Auction do Sotheby’s Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức, viên kim cương hồng Williamson Pink Star nặng 11,15 carat đã được bán với giá 392 triệu HKD (49,9 triệu USD), gấp đôi so với giá trị ước tính ban đầu chỉ 21 triệu USD.

Tobias Kormind, giám đốc điều hành của cửa hàng trang sức kim cương trực tuyến 77 Diamonds, cho rằng phiên đấu giá viên Fortune Pink ở Geneva đáng thất vọng nếu so sánh với Williamson Pink Star.

"Hong Kong (Trung Quốc) vượt qua Geneva và dù chúng ta muốn hay không thì trọng tâm sự giàu có đang hướng tới châu Á", ông nói.

Kỷ lục thế giới về một viên kim cương hồng được thiết lập vào năm 2017, khi viên CTF Pink Star được bán ở Hong Kong (Trung Quốc) với giá 71,2 triệu USD.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vien-kim-cuong-hong-hiem-gap-hinh-qua-le-duoc-mua-voi-gia-gan-30-trieu-usd-205299.html