Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Nguyễn Hữu Tín và Đào Anh Kiệt từ 7 đến 8 năm tù

Ngoài bị cáo Tín và bị cáo Kiệt, các bị cáo còn lại bị đề nghị xử phạt từ 4 đến 6 năm tù gồm: Trương Văn Út, Lê Văn Thanh, Nguyễn Văn Chương về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' liên quan đến khu đất vàng ở số 15 Thi Sách, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín cựu Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tại phiên tòa.

Chiều 27/12, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1967, cựu Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) và 4 đồng phạm gồm: ông Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố) và Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng phòng Đô thị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến khu đất vàng ở số 15 Thi Sách, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, phát biểu quan điểm luận tội, Viện kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho rằng, bằng hình thức thực hiện các thủ tục bán nhà và cho thuê đất sau đó chuyển mục đích sử dụng đất và Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (Công ty Bắc Nam 79 - do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") làm Chủ tịch hội đồng quản trị) đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 6,7 tỷ đồng là số tiền Công ty Bắc Nam 79 được hỗ trợ trái pháp luật, đồng thời, là nguyên nhân gây ra việc nhà nước chưa thu hồi được số tiền 800 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Các bị cáo Trương Văn Út, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hữu Tín tại phiên tòa ngày 27/12 ( từ trái qua).

Từ những căn cứ trên, Viện kiểm sát xác định, bị cáo Nguyễn Hữu Tín và Đào Anh Kiệt là những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra các sai phạm nói trên. Còn lại 3 bị cáo còn lại là Lê Văn Thanh và, Nguyễn Thanh Chương, được xác định với vai trò là đồng phạm giúp sức cho bị có Nguyễn Hữu Tín.

Qua đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín và Đào Anh Kiệt từ 7 đến 8 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí;

Đồng thời, xử phạt từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với bị cáo Lê Văn Thanh và Trương Văn Út, 4 đến 5 năm tù đối với Nguyễn Thanh Chương.

Về việc xử lý vật chứng, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên trả một hộ chiếu cho bị cáo Lê Văn Thành. Về trách nhiệm dân sự, theo Viện kiểm sát, hậu quả thiệt hại của vụ án nêu trên đã được tòa án các cấp xem xét giải quyết lại vụ án Phan Văn Anh Vũ cùng các đồng phạm phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Do đó, không đề cập giải quyết trách nhiệm dân sự trong vụ án này

Tuy nhiên, Viện kiểm sát cho rằng, đối với khoản tiền 3,4 tỷ đồng mà các bị cáo và gia đình đã tự nguyện nộp để khắc phục một phần hậu quả do lỗi của mình gây ra, vì vậy, Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử chuyển thi hành án để tiếp tục các nghĩa vụ trách nhiệm của công ty Bắc Nam 79 cũng như bị cáo Phan Văn Anh Vũ.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm" - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Xây dựng Bắc Nam 79) cầm đầu, cơ quan điều tra xác định, năm 2014, Vũ "nhôm" lợi dụng danh nghĩa Công ty Bắc Nam 79 là tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo, ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố để được giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách nhằm phục vụ nghiệp vụ ngành công an.

Sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhà đất số 15 Thi Sách, Vũ "nhôm" không sử dụng cho hoạt động nghiệp vụ của ngành mà hợp tác triển khai dự án nhằm thu lợi cá nhân.

Ông Nguyễn Hữu Tín thời điểm ấy là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhận thức rõ nhà đất 15 Thi Sách là tài sản nhà nước, việc tham mưu sắp xếp, xử lý thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh nhưng khi tiếp nhận đề nghị, ông vẫn trực tiếp bút phê chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục.

Tiếp đó, các bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Đào Anh Kiệt tham mưu cho ông Tín ký ban hành chủ trương quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 6,7 tỷ đồng.

HẢI LINH - KỲ PHONG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vien-kiem-sat-de-nghi-xu-phat-nguyen-huu-tin-va-dao-anh-kiet-tu-7-den-8-nam-tu-20191227205244619.htm