Viện Hóa học - Vật liệu kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 25-9, Viện Hóa học - Vật liệu, Viện Khoa học Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (12-10-1960 / 12-10-2020) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ quân sự; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ quân sự và lãnh đạo Viện qua các thời kỳ.

Với bề dày truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Hóa học - Vật liệu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào lĩnh vực nghiên cứu hóa học - vật liệu phục vụ quân đội và đất nước. Đánh giá, ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc đã đạt được, Viện Hóa học – Vật liệu vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng và giải thưởng cao quý: 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 8 Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viện và các đơn vị trực thuộc, 2 Giải thưởng Nhà nước về Khoa học - Công nghệ và nhiều Giải thưởng sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội; nhiều công trình, sản phẩm được tặng cúp vàng, huy chương vàng trong các hội chợ, triển lãm, hội chợ công nghệ và thiết bị…

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Viện Khoa học – Công nghệ quân sự đã gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Viện Khoa học – Công nghệ quân sự đã gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Viện Khoa học – Công nghệ quân sự đã trao quyết định cho Ban Giám đốc Viện Hóa học - Vật liệu và gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vien-hoa-hoc-vat-lieu-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-va-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-636057