Viễn Đông - Những chân trời phát triển

Ngày 4-9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 5 (EEF-2019) với chủ đề 'Viễn Đông - Những chân trời phát triển' khai mạc tại TP Vladivostok, Nga.

Quang cảnh Diễn đàn kinh tế phương Đông trong ngày đầu tiên làm việc. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh Diễn đàn kinh tế phương Đông trong ngày đầu tiên làm việc. Ảnh: TTXVN

EEF-2019 thu hút sự tham dự của khoảng 8.000 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Nội dung nghị sự của EEF-2019 được chia thành 4 hướng chính, trong đó có chương trình thảo luận tìm giải pháp mới đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển Viễn Đông và nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của khu vực, tạo những cơ hội đầu tư mới tại Viễn Đông, trong đó có vấn đề bảo vệ quyền nhà đầu tư, hoàn thiện pháp luật, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, số hóa quản lý nhà nước và các biện pháp hỗ trợ trong các lĩnh vực hóa dầu và du lịch.

Sự kiện trọng tâm trong hoạt động của diễn đàn là phiên họp toàn thể vào ngày 5-9 với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vien-dong-nhung-chan-troi-phat-trien-614739.html