Viên chức TP.HCM hiến máu trong ngày hội 'Tết sum vầy' 2020

Sáng 18-1, Công đoàn Viên chức TP.HCM khai mạc ngày hội 'Tết sum vầy' 2020 tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM.

Ngày hội có sự tham gia của hàng ngàn công chức-viên chức-người lao động (CC-VC-NLĐ) trêm địa bàn TP.

Các CC-VC-NLĐ được mua sắm nhiều mặt hàng thiết yếu trong ngày tết như gạo, bánh kẹo, quần áo, chả cá, trứng… với giá rẻ hơn thị trường từ 10% tới 40%.

Viên chức tham gia ngày hội "Tết sum vầy" được mua thực phẩm với giá rẻ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Viên chức tham gia ngày hội "Tết sum vầy" được mua thực phẩm với giá rẻ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cạnh đó, CC-VC-NLĐ còn được tham gia thi trang trí món ăn ngày tết. Mỗi đội dự thi (ba người) thực hiện và trang trí một bàn ăn dành cho 10 người gồm những món ăn truyền thống ngày tết với kinh phí 1 triệu đồng.

CC-VC-NLĐ tham gia thi trang trí món ăn ngày tết. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ngoài ra CC-VC-NLĐ còn được tham gia thi trang trí chậu mai trong ngày hội “Tết sum vầy”. Mỗi cụm dự thi (năm người) tự chuẩn bị cây chưa gắn hoa, chậu, hoa mai giả, vật dụng trang trí như câu đối. Sau đó, từng cụm dự thi trang trí cây mai sao cho cân đối, hài hòa, đẹp mắt, sáng tạo…

Chậu mai Tết sum vầy của cụm thi đua số 4

Trang trí châu hoa ngày tết là một trong những hoạt động của ngày hội. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ban tổ chức đã phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” kèm theo tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho các CC-VC-NLĐ.

Ngoài ra, ban tổ chức còn tặng hơn 850 phần quà (1 triệu đồng/phần) và 10 vé xe (1 triệu đồng/người) cho CC-VC-NLĐ có hoàn cảnh kho khăn, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Các công đoàn cơ sở cũng góp hơn 350 bánh chưng làm quà tặng CC-V-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tham dự ngày hội.

Ban tổ chức đang đẩy các phần quà bốc thăm trúng thưởng dành cho các CĐV khó khăn.

Chụp ảnh lưu niệm với ba ông Phúc, Lộc, Thọ trong ngày hội. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cầm phần quà trên tay, ông Nguyễn Văn Đức (48 tuổi, công tác tại một công ty may mặc ở quận Bình Tân, TP.HCM) xúc động nói: “Tết này tôi có phần quà tươm tất chưng trên bàn thờ tổ tiên. Cám ơn Công đoàn Viên chức TP.HCM đã quan tâm những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi trong dịp xuân về”.

Đặc biệt, rất đông CC-VC-NLĐ trong ngày hội “Tết sum vầy” đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Bà Vũ Thị Thùy Dương đang hiến máu trong ngày hội "Tết sum vầy". Ảnh: TRẦN NGỌC

Bà Vũ Thị Thùy Dương (46 tuổi, công tác tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM) cho biết đây là lần thứ sáu bà tham gia hiến máu nhân đạo.

“Nhu cầu sử dụng máu đề cấp cứu các bệnh nhân nguy kịch trong những ngày tết tăng cao. Tôi tham gia hiến máu với mục đích góp phần nhỏ để cứu sống những người chẳng may bệnh nặng hoặc gặp tai nạn” - bà Dương chia sẻ.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/vien-chuc-tphcm-hien-mau-trong-ngay-hoi-tet-sum-vay-2020-884537.html