Viện Chiến lược Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 10-1, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Quốc phòng (VCLQP, Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (11-1-1990/11-1-2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dự và phát biểu chúc mừng.

Diễn văn kỷ niệm do Thiếu tướng Đặng Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, phụ trách Viện trưởng VCLQP trình bày cho thấy, cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, trước bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động, ngày 11-1-1990, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng BQP đã ký Quyết định số 25/QĐ-QP thành lập Viện Chiến lược Quân sự (VCLQS) trực thuộc BQP. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 25-4-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 616/QĐ-TTg về việc tổ chức lại VCLQS thành VCLQP thuộc BQP với chức năng là cơ quan nghiên cứu quốc gia về quân sự, quốc phòng, đặt dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng BQP, có nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về công tác quân sự, quốc phòng.

 Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.

Từ khi thành lập đến nay, VCLQS-VCLQP đã tổ chức, triển khai cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược. Nổi bật là năm 2018, Viện đã chủ trì phối hợp với các cơ quan nghiên cứu hoàn thiện Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam; phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia… Cùng với nghiên cứu chiến lược, Viện đã chủ động đề xuất, tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học và đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, BQP; tham gia tổng kết và xây dựng văn kiện nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX; X; XI; XII; XIII và Nghị quyết của một số hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa. Từ năm 1996 đến nay, Viện được thủ trưởng BQP giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu và biên soạn 4 cuốn "Sách trắng Quốc phòng Việt Nam" (1998, 2004, 2009, 2019). Hiện nay, Viện đã thiết lập được mối quan hệ với 9 viện, trung tâm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chiến lược các nước… Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng, Nhà nước tặng thưởng Viện nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang đã biểu dương những thành tích, đóng góp của VCLQP suốt 30 năm qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu, cán bộ, nhân viên của Viện phải tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, nâng cao trình độ, năng lực, thường xuyên theo dõi sát tình hình, nắm bắt kịp thời những vấn đề mới để tham vấn cho Quân ủy Trung ương và BQP có những quyết sách đúng đắn trong hoạch định đường lối chiến lược, sách lược và những giải pháp chiến lược khả thi về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan khoa học trong và ngoài quân đội. Tích cực tổ chức các đoàn cán bộ đi nghiên cứu khảo sát thực tế trong nước và nước ngoài; nghiên cứu cơ chế chuyên gia để hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu chiến lược đạt chất lượng, trí tuệ và hiệu quả ngày càng cao hơn. Đồng chí cũng yêu cầu Viện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, nhất là trong quan hệ trao đổi khoa học với các cơ quan đồng cấp của quân đội các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng VCLQP.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng của VCLQP.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe thư khen của Bộ trưởng BQP gửi cán bộ, nhân viên, người lao động VCLQP nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống VCLQP.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vien-chien-luoc-quoc-phong-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-607426