Viễn cảnh nào khi cặp 'song kiếm' F-22, F-35 Mỹ 'chạm mặt' Su-35 lẫn S-400 Nga tại Syria?

Giới quan sát cho rằng sẽ khó có một màn đối đầu trực diện giữa các máy bay tiêm kích tàng hình Mỹ với chiến đấu cơ và hệ thống phòng không Nga tại Syria. Tuy nhiên chiến trường này luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ, liệu có một cuộc chạm trán thực sự giữa F-22, F-35 với Su-35 và S-400?

Chiến trường Syria đang trở thành nơi cực kỳ khốc liệt bởi mức độ phức tạp của nó. Đây không còn là cuộc chiến chống khủng bố hay một cuộc nội chiến đơn thuần của người Syria nữa.

Gần như tại chiến trường khốc liệt này đều có mặt các cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và sắp tới có thể là Đức và Trung Quốc.

Trong số này cuộc cạnh tranh ngầm giữa Nga và Mỹ nhằm tìm kiếm ảnh hưởng được coi là gay gắt nhất.

Trong khi Nga hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Assad thì Mỹ lại trợ giúp các cánh quân đối lập.

Nga đã triển khai gần như hầu hết các loại khí tài hiện đại nhất của mình tới chiến trường này.

Từ các máy bay đang phát triển như Su-57 cho tới những máy bay chiến đấu hàng đầu như: Su-27SM, Su-30SM, Su-35, Su-29SMT... Phía Mỹ cũng đã lần đầu cho chiến thần F-22 tham chiến.

Việc F-22 lần đầu xung trận tại Syria đã nhận được không ít những đánh giá tích cực từ giới phân tích quân sự.

Cho đến thời điểm hiện tại đây vẫn là loại máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới với công nghệ tàng hình đỉnh cao, hệ thống điện tử tiên tiến cùng kho vũ khí đa dạng.

Trong hiện tại và tương lai trong khoảng vài thập niên nữa thì đây vẫn là loại chiến thần nằm trong tốp đầu của thế giới.

Việc F-22 mở màn chiến dịch khi tấn công phá hủy các căn cứ đầu não của IS tại Syria mở ra một thông điệp rằng, Mỹ sẽ sẵn sàng tham dự một cách "đầy đủ, tích cực" vào chiến trường này.

Trong khi chờ đợi Su-57 hoàn thiện thì Su-35 vẫn là con át chủ bài trong bàn cờ thế của Nga tại các chiến trường nóng bỏng mà nước này tham dự.

Hiện tại Su-35 cùng với Su-30SM và Su-34 đang đóng vai trò chủ đạo trong nhóm máy bay tác chiến của Nga tại Syria.

Ngoài việc tạo đối trọng với F-22 của Mỹ, Su-35 còn trực tiếp tham chiến khi tấn công phá hủy hàng trăm mục tiêu của khủng bố lẫn phiến quân đối lập tại Syria.

Tuy không mang trong mình công nghệ tàng hình đỉnh cao như F-22 nhưng bù lại Su-35 lại có độ cơ động cực tốt và hệ thống điện tử lẫn vũ khí cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Nhiều nhà phân tích từng mổ sẻ khả năng không chiến giữa Su-35 và F-22.

Các trường phái vẫn đang tranh luận liệu F-22 sẽ giành thắng lợi tuyệt đối trong không chiến tầm xa khi phát hiện ra đối thủ và nhờ ưu thế tàng hình, hay Su-35 giành lợi thế với sự hỗ trợ từ máy bay chỉ huy cảnh báo để đánh tầm xa hoặc lợi thế cơ động khi giáp chiến quần vòng?

Nếu xảy ra một cuộc đối đầu thực sự giữa hai chiến đấu cơ này phần thắng về ai sẽ khó nói bởi nó còn phụ thuộc vào yếu tố phi công, kế hoạch tác chiến với những tình tiết bất ngờ được vạch ra.

Hiện cả Nga và Mỹ vẫn đang duy trì một sự liên lạc quân sự tại Syria để tránh gặp những trường hợp rủi ro chạm trán không mong muốn.

Một loại vũ khí được Nga triển khai tại Syria nhận được nhiều nhận định cả khen ngợi lẫn ý kiến trái chiều là S-400.

Những tưởng lần đầu hệ thống này triển khai sẽ gây ra tiếng vang lớn nhưng cho đến thời điểm hiện tại đây vẫn là hệ thống vũ khí "âm thầm lặng lẽ".

Có nhiều ý kiến cho rằng có thể S-400 đã không mạnh như Nga quảng bá. Các thông số đưa ra chủ yếu là nhằm PR sản phẩm trên thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên ý kiến khác lại cho rằng Nga đang giấu bài và đây là chiến lược lâu dài của họ.

Hoàn cảnh hiện tại chưa cần đến việc Nga phải phóng tên lửa S-400 vào bất cứ mục tiêu nào, vì như thế sẽ kéo theo những hệ lụy khó lường. Hiện các căn cứ của Nga chưa hề bị Mỹ tấn công, vì vậy S-400 vẫn sẽ nằm phục đó như một bảo đảm cho căn cứ Nga và mối đe dọa nguy hiểm cho bất cứ máy bay nào có ý định tấn công Nga.

Một yếu tố bất ngờ là việc Mỹ đã triển khai F-35 tới gần Syria.

Dù Israel đã từng thừa nhận họ đã sử dụng loại máy bay này tại chiến trường Syria, tuy nhiên đây là lần đầu Mỹ đem chiến thần này tới gần địa điểm nóng.

Trong trường hợp tình hình chiến sự ác liệt có thể loại máy bay này sẽ được Mỹ tung vào cuộc chiến.

Nếu F-35 tham chiến thì đây có thể là song kiếm hợp bích giữa hai loại chiến đấu cơ được coi là mạnh nhất thế giới này.

Dù khả năng đối đầu trực diện giữa Nga và Mỹ tại Syria khó xảy ra. Nhưng không loại trừ trường hợp chiến trường phức tạp, cả Nga và Mỹ đều phải tung các vũ khí át chủ bài của mình vào cuộc.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-vien-canh-nao-khi-cap-song-kiem-f22-f35-my-cham-mat-su35-lan-s400-nga-tai-syria/781944.antd