Viên Băng Nghiên sau sóng gió tẩy chay

Viên Băng Nghiên được ví là 'bản sao Triệu Lệ Dĩnh' với ngoại hình thanh nhã. Cô hoạt động trở lại sau scandal bị nam diễn viên Thành Nghị không nhìn mặt.

Ngày 20/6, Sina đưa tin Viên Băng Nghiên tham gia sự kiện tại Thượng Hải. Ngoại hình nữ diễn viên nhận được sự khen ngợi của khán giả. Hiện tại, Viên Băng Nghiên tham gia bộ phim Mùa hoa rơi gặp lại chàng đóng cặp với tài tử Lưu Học Nghĩa. Đây là dự án phim truyền hình thứ hai trong năm của nữ diễn viên, sau bộ phim Chúc Khanh Hảo diễn cùng Trịnh Nghiệp Thành.

Ngày 20/6, Sina đưa tin Viên Băng Nghiên tham gia sự kiện tại Thượng Hải. Ngoại hình nữ diễn viên nhận được sự khen ngợi của khán giả. Hiện tại, Viên Băng Nghiên tham gia bộ phim Mùa hoa rơi gặp lại chàng đóng cặp với tài tử Lưu Học Nghĩa. Đây là dự án phim truyền hình thứ hai trong năm của nữ diễn viên, sau bộ phim Chúc Khanh Hảo diễn cùng Trịnh Nghiệp Thành.

Theo Sina, Viên Băng Nghiên tích cực quay phim để bù lại khoảng thời gian hơn nửa năm phải nghỉ ngơi vì vướng mắc với công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ. Năm 2020, tên tuổi Viên Băng Nghiên tăng cao nhờ thành công của phim cổ trang Lưu ly. Tuy nhiên, vì bị công ty đóng băng hoạt động, nữ diễn viên mất thời cơ tốt để phát triển sự nghiệp.

Mùa hoa rơi lại gặp chàng kể về cuộc tình kéo dài suốt ba kiếp giữa một thượng thần và tiểu yêu nhỏ nhoi. Trong Lưu ly, Viên Băng Nghiên đóng nhân vật trải qua 10 kiếp thăng trầm. Nữ diễn viên được khen thể hiện rõ tính cách của mỗi nhân vật trong từng giai đoạn khác nhau. Nội dung Chúc Khanh Hảo xoay quanh Trường Nhạc quận chúa (Viên Băng Nghiên) có ngoại hình lộng lẫy. Nàng là "ác nữ" có tiếng của vùng Giang Châu. Trường Nhạc đem lòng yêu cẩm y vệ Thẩm Yến (Trịnh Nghiệp Thành) từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi ý trung nhân.

Theo Sina, Viên Băng Nghiên là nghệ sĩ có ngoại hình, khả năng diễn xuất ổn định. Tuy nhiên, nữ diễn viên thường bị tố bắt chước đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Điều này làm giảm thiện cảm khán giả với Viên Băng Nghiên.

Sina bình luận hai minh tinh đang hợp tác với thương hiệu thời trang Dior nên họ sử dụng đồ giống nhau. Triệu Lệ Dĩnh và Viên Băng Nghiên đều có vẻ đẹp trang nhã, nhưng cô vẫn bị chê lăng xê bản thân thành "tiểu Triệu Lệ Dĩnh", "bản sao Triệu Lệ Dĩnh".

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Học múa chuyên nghiệp từ năm 6 tuổi. Từ bé, cô đã được mời lưu diễn tại liên hoan múa danh tiếng ở nhiều nước trên thế giới. Năm 2010, Băng Nghiên thi đỗ khoa Diễn viên và Biên đạo múa Học viện Hý kịch Thượng Hải và chọn theo học diễn xuất.

Các tác phẩm đáng chú ý của cô có thể kể đến Phi đao hựu kiến phi đao, Hồi minh chi Dương Lăng truyện, Lão Cửu Môn, Tương dạ, Thính tuyết lâu. "Viên Băng Nghiên là đại diện cho thế hệ diễn viên đi lên bằng thực lực. Dấu ấn để lại chưa nhiều, nhưng nỗ lực của cô là đáng được ghi nhận", Sina nhận xét.

An Chi

Ảnh: Weibo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vien-bang-nghien-sau-song-gio-tay-chay-post1229326.html