Việc vận chuyển cây 'quái thú' ra Bắc bị cản trở bởi 6 cây cầu yếu

Tính quãng đường từ tỉnh Thừa Thiên – Huế tới huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, nếu di chuyển các cây 'quái thú' sẽ phải đi qua 6 cây cầu tải trọng thấp hơn nhiều lần.

Ngày 10/5, trong buổi họp báo thường kỳ của tỉnh Thừa Thiên – Huế, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) đã có những thông tin liên quan đến việc xử lý các cây cổ thụ “quái thú”.

Theo đó, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở GTVT Thừa Thiên - Huế cho biết: Thông tư 46 của Bộ GTVT quy định, khi doanh nghiệp xin phép chở xe quá khổ quá tải, siêu trường siêu trọng, Sở GTVT các tỉnh có thể cấp phép.

Phiên họp báo thường kỳ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GTVT cũng đã trực tiếp tới hiện trường kiểm tra các cây cổ thụ đang được trồng tạm tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy và kết luận việc tiến hành hạ tải thêm là bất khả thi.

Thực tế, để vận chuyển các cây cổ thụ này ra Hà Nội bắt buộc phải di chuyển qua 6 cây cầu yếu, trong đó Thừa Thiên – Huế có 2 cầu.

Thế nhưng, trong hồ sơ doanh nghiệp vận tải cung cấp trước đó cũng không có các phương án dự phòng đảm bảo an toàn khi qua các cây cầu này. Trong khi mỗi xe bao gồm cả cây có tải trọng lên tới 48 tấn nhưng có nhiều cây cầu chỉ chịu được tải trọng thấp hơn nhiều lần là 36 tấn.

Vận chuyển cây "quái thú" ra Hà Nội phải di chuyển qua 6 cây cầu yếu.

Trước bất cập này, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh để có văn bản chính thức gửi lên Bộ GTVT đề nghị có văn bản chỉ đạo xuống các địa phương kiểm tra, rà soát các cây cầu yếu trên Quốc lộ 1 để có phương án xử lý.

Cũng theo ông Diễn, hiện nay quốc lộ 1A luôn luôn có 2 cầu song song, gồm một cầu cũ là cầu yếu và một cầu mới. Vì vậy khi gặp cầu cũ, các xe chở cây có thể đi ngược chiều qua cầu mới. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng các địa phương phải cử người giám sát tại các cây cầu yếu.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan đến việc bắt giữ 3 cây cổ thụ có hình dáng “quái thú”. Trong đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan có biện pháp giải quyết dứt điểm trước ngày 7/5 đối với 3 cây cổ thụ đang được trồng tạm trên địa bàn, tránh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

Phi Hoàng - Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/viec-van-chuyen-cay-quai-thu-ra-bac-bi-can-tro-boi-6-cay-cau-yeu-237135.htm