Việc phế truất không thể ngăn ông Trump tái tranh cử

Việc bị luận tội và thậm chí phế truất không ảnh hưởng đến khả năng tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump, CNN cho biết. Thượng viện cần một cuộc bỏ phiếu khác sau đó.

Một bài đăng Twitter tuyên bố ông Trump sẽ mất nhiều quyền lợi nếu bị luận tội đã được chia sẻ rộng rãi. Tính đến ngày 11/1, bài đăng này nhận được hơn 725.000 lượt thích và 181.000 lần retweet.

Tuy nhiên, theo CNN, một số thông tin trong tweet này chưa đúng, trong đó có việc “ông Trump sẽ mất quyền tái tranh cử nếu bị luận tội”.

Cho dù Hạ viện quyết định luận tội tổng thống và sau đó ông Trump bị kết án trong phiên tòa tại Thượng viện rồi bị phế truất, Tổng thống Trump vẫn không bị cấm tranh cử vào năm 2024, CNN cho biết.

Thay vào đó, sau khi 2/3 số phiếu tại Thượng viện quyết định phế truất tổng thống, các thượng nghị sĩ sẽ phải bỏ phiếu một lần nữa để tuyên bố ông Trump không đủ tư cách tái tranh cử.

Quyết định này đơn giản hơn, vì chỉ cần đa số thượng nghị sĩ đồng tình.

 Thượng viện phải bỏ phiếu lần nữa sau khi kết án tổng thống nếu muốn cấm ông Trump tái tranh cử. Ảnh: AFP.

Thượng viện phải bỏ phiếu lần nữa sau khi kết án tổng thống nếu muốn cấm ông Trump tái tranh cử. Ảnh: AFP.

CNN dẫn lời Ross Garber, luật sư điều tra luận tội và chính trị dạy tại Trường Luật Tulane, cho biết Thượng viện bắt buộc phải kết án và phế truất tổng thống thì mới có thể tiếp tục bỏ phiếu cấm ông Trump tranh cử lần nữa.

Tuy nhiên, việc ông Trump có bị tước quyền tái tranh cử hay không vẫn là điều chưa thể chắc chắn.

Từ trước đến nay, chưa tổng thống Mỹ nào bị Thượng viện kết án. Lịch sử cũng chỉ ghi nhận trường hợp thẩm phán từng bị tuyên bố không có tư cách đảm nhận chức vụ trong tương lai.

Trong hiến pháp Mỹ, việc không đủ tư cách được nhắc đến như sau: “không đủ tư cách để đảm nhận một chức tước danh dự, có lợi tức hoặc lợi lộc trong chính quyền Mỹ”.

Ông Garber lưu ý rằng quốc hội và tòa án chưa giải quyết vấn đề liệu chức vụ tổng thống có được xem là “chức tước danh dự, có lợi tức hoặc lợi lộc trong chính quyền Mỹ” hay không. Nếu có, Thượng viện sẽ có quyền cấm một người bị luận tội và kết án nhận nhiệm vụ đó trong tương lai.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/viec-phe-truat-khong-the-ngan-ong-trump-tai-tranh-cu-post1172545.html