'Việc nhẹ lương cao', khóc thuê kiếm hàng trăm triệu mỗi năm

Khóc thuê đám tang đang được liệt kê vào danh sách 'các việc làm nhẹ nhàng nhưng lương cao' ở Trung Quốc, mang lại thu nhập tới 200.000 Nhân dân tệ (gần 660 triệu đồng) mỗi năm.

Theo báo Shanghaiist, một phụ nữ ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc có thể nuôi sống cả gia đình chỉ nhờ tài... khóc. Bà làm nghề khóc thuê chuyên nghiệp, tham dự đám tang của những người không quen biết nhưng gào khóc thảm thiết tại đó cứ như họ là cha, mẹ hay người thân của mình.

Một phụ nữ khóc thuê chuyên nghiệp tại đám tang ở vùng nông thôn Trung Quốc. Ảnh: NPR

Một phụ nữ khóc thuê chuyên nghiệp tại đám tang ở vùng nông thôn Trung Quốc. Ảnh: NPR

Người phụ nữ giấu tên tiết lộ, bà có thể kiếm được ít nhất 300NDT (khoảng 1 triệu đồng) cho 30 phút khóc thuê tại đám tang và đút túi tới 200.000NDT (gần 660 triệu đồng) từ nghề này mỗi năm, một mức thu nhập đáng mơ ước tại các vùng nông thôn Trung Quốc.

Với hơn 20 năm khóc thuê chuyên nghiệp, bà đã kiếm đủ tiền mua nhà mới và cho con trai đầu đi học đại học ở thành phố lớn.

Một đám tang có sử dụng vũ nữ múa gợi cảm ở Trung Quốc. Ảnh: The Independent

Dùng người khóc thuê tại đám tang là một tập tục lâu đời ở Trung Quốc. Mấy năm trở lại đây, tại một số vùng nông thôn của nước này thậm chí còn rộ lên mốt thuê các vũ nữ múa gợi cảm ở đám tang để thu hút đông người tới viếng.

Tháng 2/2018, báo Global Times đưa tin, Bộ Văn hóa Trung Quốc bắt đầu xúc tiến chiến dịch truy quét các màn biểu diễn phản cảm, khêu gợi tại các đám tang, đám cưới.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/viec-nhe-luong-cao-khoc-thue-kiem-hang-tram-trieu-moi-nam-593094.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-the-gioi1